Giới trẻ Trung Quốc nuôi vịt thay thú cưng

Vịt được nhiều người trẻ Trung Quốc yêu thích và chi ra hàng chục nghìn nhân dân tệ để mua vì kích thước nhỏ, vẻ ngoài dễ thương, phù hợp nuôi trong chung cư, theo Sixh Tone.

Đối với hầu hết người Trung Quốc, vịt chủ yếu là một món ăn nổi tiếng, điển hình là vịt quay Bắc Kinh. Song, trong vài năm trở lại đây, loài vịt đang trở thành một lựa chọn vật nuôi ngày càng phổ biến với thế hệ trẻ nước này.

Thay vì ăn những con vịt béo, chủ nuôi sẽ dành thời gian tắm rửa, chải lông, chơi đùa với loài gia cầm này. Giống vịt gọi (call duck) có lông màu kem, mỏ và bàn chân màu vàng được ưa chuộng hơn cả.

 Loài vịt gọi trở thành thú cưng mới của giới trẻ Trung Quốc.

Loài vịt gọi trở thành thú cưng mới của giới trẻ Trung Quốc.

Dễ thương, bớt ồn ào hơn chó, mèo

Vịt gọi là giống vịt nhà cỡ nhỏ, được nuôi chủ yếu để trang trí. Vịt gọi thường ngoan ngoãn và đáng yêu hơn các giống khác. Ngoài ra, vẻ ngoài dễ thương, múp míp của chúng cũng dễ chiếm cảm tình của nhiều người trẻ.

Trên nền tảng thương mại điện tử Taobao, một con vịt gọi trưởng thành được bán với giá khoảng 6.000 nhân dân tệ (845 USD). Con non có giá 2.800 nhân dân tệ, và một quả trứng vịt đã thụ tinh có giá từ 800-1.180 nhân dân tệ.

Những con đắt hơn giá có thể lên tới 20.000 nhân dân tệ (3.000 USD). Với những người trẻ sống trong các khu chung cư ở Trung Quốc, nuôi loài vịt này có những ưu điểm riêng như không quá chiếm diện tích, không gây nhiều ồn ào như chó, mèo.

Để nuôi một con vịt gọi, chủ nhân có thể chi ra thêm nhiều khoản khác để mua lồng thiết kế riêng, đồ ăn nhẹ, thậm chí cả tã lót.

Mỗi con vịt gọi có thể có giá từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Trên mạng xã hội, các bài đăng, video chia sẻ cách nuôi vịt tại nhà từ khi còn trong trứng đến khi trưởng thành càng xuất hiện nhiều hơn.

"Tôi mua online 3 quả trứng với giá 750 nhân dân tệ mỗi quả và ấp chúng trong lồng ấp, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm 2 lần/ngày. Đến ngày thứ 25, vịt con sẽ bắt đầu mổ vỏ. Nếu đến ngày 26 vẫn không có động tĩnh gì, bạn sẽ phải bóc vỏ trứng nếu không vịt con sẽ chết bên trong", một blogger có biệt danh “Runaway Egg” nói trong video hướng dẫn nuôi vịt cảnh tại nhà.

Theo Runaway Egg, việc huấn luyện loài thú cưng này đi vệ sinh đúng chỗ là bước khó hơn cả.

"Bạn khó có thể chỉ cho con vịt hiểu đâu là chỗ chúng cần đi vệ sinh như huấn luyện chó, mèo. Mẹ tôi từng dùng hết 1 cuộn giấy vệ sinh để dọn dẹp phòng sau khi đàn vịt con đi vệ sinh bừa bãi ra khắp nhà trong một buổi sáng", cô nói.

Vì đặc tính này của giống vịt, các sản phẩm "tã gia cầm" bắt đầu ra đời. Các miếng vải với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, được buộc cố định dưới phần mông con vịt.

Thanh thiếu niên đến vui chơi, chụp hình với vịt cảnh tại một cà phê vịt gọi ở Thượng Hải.

Mua theo trào lưu rồi bỏ rơi

Tháng 7 năm ngoái, nữ diễn viên Vương Lạc Đan từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi cô nhờ đến cộng đồng mạng và cảnh sát giúp đỡ vì bị ăn trộm mất chú vịt cưng tên Jiji, theo Shine.

Camera quay lại được cảnh một phụ nữ mặc áo đen đã lợi dụng lúc sơ hở để đánh cắp chú vịt. Nữ diễn viên trao giải cho người tìm ra được tung tích của kẻ trộm bằng 10 con vịt quay Bắc Kinh.

Cảnh sát sau đó tìm được thủ phạm, nhưng chú vịt Jjji đã bị giết thịt.

“Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại Jiji trong một hóa thân khác. Mọi người không nên thèm muốn, đánh cắp hoặc ăn thịt vật nuôi của người khác", Vương Lạc Đan buồn bã viết sau cái chết của vịt cưng.

Vụ việc gây ra phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng Vương Lạc Đan đã làm quá khi đó chỉ là một con vịt và phía cảnh sát cũng dành sự ưu ái quá nhiều cho ngôi sao nổi tiếng.

Tuy nhiên, không ít người trẻ mua vịt gọi theo phong trào rồi bỏ rơi chúng khi thấy chán.

Mặt khác, lợi dụng trào lưu đang hot trong giới trẻ, những mánh khóe gian lận, lừa đảo bán vịt gọi dần xuất hiện nhiều hơn. Vì hầu hết việc trao đổi, mua bán diễn ra trên mạng, phần đông người mua không thể phân biệt được trứng vịt gọi với các loại trứng vịt khác.

Vào thời điểm những quả trứng mua về nở ra loài khác, người mua đã bị chặn từ lâu, không thể liên lạc lại với người bán.

“Một người bán hứa với tôi đó là trứng vịt gọi. Nhưng khi hết thời gian ấp, hai quả trứng tôi mua nở ra con vịt con màu nâu thay vì màu trắng kem. Chúng dường như là những con vịt nhà thông thường", Zhou Ziqiang, một người mua ở tỉnh Quý Châu, vùng Tây Nam Trung Quốc, cho biết.

Zhou báo cáo vụ việc với cảnh sát nhưng không nhận được phản hồi nào.

Vịt gọi không phải là vật nuôi bất thường duy nhất ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Nhím, da lưỡi xanh và thậm chí cả sứa cũng chứng kiến nhiều người nuôi hơn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người mua chỉ nuôi theo phong trào. Khi đã chán hay cảm thấy mệt mỏi vì không thể chăm sóc, họ thường bỏ rơi luôn con vật. Một số chung cư từng ghi nhận cảnh tượng những con vịt gọi bị chủ bỏ rơi đi lang thang dưới sân, không có người cho ăn, trông nom.

Hiền Thy

Ảnh: CGTN.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-tre-trung-quoc-nuoi-vit-thay-thu-cung-post1205573.html