Giới trẻ TP.HCM đi chơi ngày 2/9: Nhộn nhịp nhưng vẫn ý thức giữ an toàn trong mùa dịch

Trong thời tiết mát mẻ của kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân tại TP.HCM đã tập trung tại khu vực trung tâm thành phố. Bên cạnh không khí náo nhiệt, ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và cộng đồng trong mùa dịch vẫn được người dân tuân thủ nghiêm ngặt.

Tại một trung tâm thương mại (TTTM) ở đường Đồng Khởi, khu vực nhà hàng, quán cà phê là những nơi có lượng người tập trung đông. Dù vậy, những biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân vẫn được đề cao. Cụ thể, ngay tại cửa ra vào, người dân đều được nhân viên bảo vệ đo thân nhiệt và xịt khuẩn tay. Tại cửa ra vào của các cửa hàng cũng có các bình nước rửa tay khô để nhân viên và khách hàng sử dụng.

Khá nhiều người dân chọn TTTM là địa điểm để tham quan, mua sắm trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Bảo Ngọc

Khá nhiều người dân chọn TTTM là địa điểm để tham quan, mua sắm trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Bảo Ngọc

Khu vực nhà hàng, quán cà phê vẫn là lựa chọn hàng đầu. Ảnh: Bảo Ngọc

Một cửa hàng tại Parkson Lê Thánh Tôn thu hút nhiều bạn trẻ đến mua sắm. Ảnh: Minh Đăng

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, năm nay do tình hình dịch bệnh nên không diễn ra các hoạt động bắn pháo hoa hay biểu diễn văn nghệ ngoài trời. Các bạn trẻ chọn cách quây quần, tạo thành các nhóm nhỏ để trò chuyện rôm rả. Theo ghi nhận, hầu hết người lớn lẫn trẻ em đều sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động trên phố đi bộ.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người dân dù đi chơi lễ nhưng vẫn đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Ảnh: Minh Đăng

Các bạn trẻ quây quần thành các nhóm nhỏ để trò chuyện, tán gẫu. Ảnh: Minh Đăng

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp và lung linh. Ảnh: Minh Đăng

DANDELION

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/gioi-tre-tphcm-di-choi-ngay-29-nhon-nhip-nhung-van-y-thuc-giu-an-toan-trong-mua-dich-1715716.tpo