Giới trẻ thời nay thích diện mốt năm 2000

Mặc quần ống loe cạp trễ, đeo túi ngang vai... là những xu hướng thời trang đang được giới trẻ ưa chuộng.

 Theo trang College Fashion, những năm đầu 2000 diễn ra quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ và sự phát triển của công nghệ giúp con người xích lại gần nhau hơn. Đây là thời kỳ xuất hiện blogger thời trang, thịnh hành gu ăn mặc street style. Phong cách thập niên này trở lại trong cộng đồng giới trẻ một phần do tác động của dịch Covid-19, khi nhiều người chuộng mặc trang phục second-hand nhằm thể hiện cá tính riêng. Ảnh: Who What Wear.

Theo trang College Fashion, những năm đầu 2000 diễn ra quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ và sự phát triển của công nghệ giúp con người xích lại gần nhau hơn. Đây là thời kỳ xuất hiện blogger thời trang, thịnh hành gu ăn mặc street style. Phong cách thập niên này trở lại trong cộng đồng giới trẻ một phần do tác động của dịch Covid-19, khi nhiều người chuộng mặc trang phục second-hand nhằm thể hiện cá tính riêng. Ảnh: Who What Wear.

Áo cardigan dùng để khoác ngoài bộ đồng phục từng xuất hiện và tạo cơn sốt ở thập niên 2000 nhờ vào sự lăng xê của phim Mean Girls. Thiết kế giúp thể hiện sự gợi cảm, nữ tính cho các quý cô thời bấy giờ. Năm nay, món đồ này được biến tấu với phom dáng lửng có thể mặc riêng như áo crop top cùng quần jeans lưng cao. Ảnh: Vapor95.

Quần jeans ống loe hay họa tiết kẻ ô phom rộng trở thành món đồ không thể thiếu trong phong cách thời trang những năm 2000 nhờ ảnh hưởng của nền văn hóa hip hop. Kiểu quần này thường được wash loang màu với phần lưng cạp trễ giúp các cô gái khoe vòng eo thon gọn. Ảnh: Vapor95.

Hiện nay, quần jeans ống loe được làm mới bằng chất liệu lấp lánh với phom dáng thoải mái, năng động hơn. Phái đẹp thường phối cùng crop top, áo hai dây. Ảnh: Who What Wear.

Họa tiết tie-dye gắn liền cùng phong trào hippie vào thập niên 1960-1970 và dần trở nên phổ biến trong nền văn hóa đại chúng cuối những năm 2000. Kiểu đồ này thể hiện tinh thần cá nhân, biểu tượng cho sự cá tính, sáng tạo của người mặc. Ảnh: Mark Sennet.

Trang Insider nhấn mạnh tie-dye là một trong những xu hướng thời trang nổi bật nhất năm 2020. Tie-dye là tên gọi của sắc nhuộm trên quần áo. Bên cạnh đó, trào lưu còn mang hiệu ứng thị giác cho người mặc khi diện đồ theo kiểu matchy-matchy. Ảnh: Who What Wear.

Túi đeo ngang vai (hay còn gọi là shoulder bag) chính là món phụ kiện thời trang được phái nữ ưa chuộng vào những năm 2000. Mẫu túi có kích cỡ vừa phải, phom dáng hình chữ nhật in logo của Fendi, Dior hay Louis Vuitton... trên thân. Thiết kế này từng được Paris Hilton lăng xê trên đường phố. Ảnh: Vogue.

Lý do túi xách đeo ngang vai trở lại trong năm 2020 đến từ sự tiện dụng, giúp các cô gái cắt giảm những món đồ thời trang dư thừa vì khoảng không gian chứa đựng khá nhỏ. Phần quai ngắn cùng cách đeo trên vai sẽ không che đi quá nhiều chi tiết trên trang phục. Ảnh: tu_hhao.

Vài năm gần đây, giới thời trang dần quay về các xu hướng thập niên 2000. Minh chứng đến từ sự lên ngôi của nhiều trào lưu như blazer độn vai, mũ beret... Tuy nhiên, sneakers đế thô mới là sự lựa chọn hàng đầu của dàn sao thế giới trong mùa mốt năm nay. Ảnh: @hyunah_aa.

Tín đồ thời trang ưa chuộng giày thô kệch đến từ phom dáng quá khổ, nổi bật cùng màu sắc mang tinh thần cổ điển. Món phụ kiện giúp set đồ trở nên ấn tượng hơn khi kết hợp cùng trang phục oversized. Ảnh: @tangtastic.

Bí quyết tô son môi giống giới trẻ Hàn Quốc Sử dụng son nhũ làm nổi bật đôi môi là cách trang điểm của nhiều cô gái xứ kim chi.

Thuận Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-tre-thoi-nay-thich-dien-mot-nam-2000-post1128351.html