Giới trẻ thích thú xếp hàng 'đổi cũ-lấy mới' quần áo với thần tượng

Garage Sale 2020 đánh dấu sự trở lại của chiến dịch Tắt đèn Bật ý tưởng năm thứ 11 với thông điệp giảm tải mua tiêu dùng để bảo vệ môi trường. Sự kiện đang nhận ủng hộ tích cực từ đông đảo giới trẻ.

Sáng 11-1, tại 64 Tràng Tiền (Hà Nội), hàng trăm bạn trẻ hào hứng tham gia Garage Sale 2020 với các hoạt động đổi - tái chế quần áo cũ, mang lại vòng đời mới cho những bộ trang phục cũ và giảm thiểu rác thải thời trang. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Sáng 11-1, tại 64 Tràng Tiền (Hà Nội), hàng trăm bạn trẻ hào hứng tham gia Garage Sale 2020 với các hoạt động đổi - tái chế quần áo cũ, mang lại vòng đời mới cho những bộ trang phục cũ và giảm thiểu rác thải thời trang. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tham gia với vai trò đại sứ của chiến dịch Tắt Đèn Bật ý tưởng 2020, hot vlogger Giang ơi đã có mặt tại Hà Nội vào sáng nay để chia sẻ về các vấn đề rác thải và lan tỏa thông điệp ‘xanh’ tới các bạn trẻ Hà Nội có mặt tại sự kiện. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Cầm trên tay túi quần áo cũ chuẩn bị trước ở nhà, nhiều bạn trẻ xếp hàng cùng bạn bè chờ đến lượt gửi đồ cũ tại quầy. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Gian hàng thần tượng cũng chính là một trong những hoạt động hấp dẫn khiến giới trẻ kéo nhau tới phiên chợ đổi đồ của Tắt đèn Bật ý tưởng. Gian hàng quy tụ hơn 1000 món quần áo được quyên góp bởi các cái tên nghệ sĩ rất hot hiện nay như Quỳnh Anh Shyn, Hoàng Ku, Châu Bùi, Đức Phúc,... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Thông qua sự kiện, chiến dịch Tắt đèn Bật ý tưởng mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ ý thức trách nhiệm cao đối với các vấn đề môi trường đặc biệt là tiêu dùng thời trang. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Garage Sale còn thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ đồng hành như Lê Bống, Ninh Tito, LML Story, Phương Ly (Pretty Much Channel). Các nghệ sĩ cùng các trải nghiệm workshop “Tái chế móc khóa con cá” của Mèo Tôm Handmade với thông điệp tái sử dụng các đồ dùng cũ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Một trong những hoạt động nổi bật của Garage Sale lần này phải kể đến hoạt động “mang 3 đổi 1”. Việc mang đi nhiều hơn mang về không chỉ có ý nghĩa giảm thiểu lượng rác thải thời trang hướng tới một môi trường sống xanh mà còn tạo thêm không gian cho tủ quần áo. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Những thông điệp về tái chế quần áo cũ được những bạn trẻ gửi gắm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Bạn Đỗ Việt Anh - trưởng ban tổ chức chiến dịch Tắt đèn bật ý tưởng 2020 - chia sẻ: "Từ năm 2018, thế giới ghi nhận sự bùng nổ của vấn nạn rác thải thời trang của ngành công nghiệp sản xuất và tiêu dùng thời trang nhanh. Mỗi năm, môi trường của chúng ta phải hứng chịu hơn 500 triệu tấn quần áo bị thải ra, hơn 1 triệu tấn vi sợi cùng 3 triệu thùng dầu đang bị đổ ra biển, 84% quần áo thiêu hủy tạo ra 12% khí nhà kính..." (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Khu vực gian hàng mua sắm đồ thần tượng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Các bạn trẻ thích thú tham gia các hoạt động tương tác tại sự kiện. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Những số liệu 'giật mình' xung quanh rác thải thời trang được chương trình thống kê. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gioi-tre-thich-thu-xep-hang-doi-culay-moi-quan-ao-voi-than-tuong/618013.vnp