Giới trẻ thích thú với hình ảnh Hà Nội cổ kính trên phố bích họa

Dưới bàn tay của các họa sĩ, đoạn tường rào trên đường Phan Đình Phùng như được khoác lên mình chiếc áo mới, đó là những bức tranh tuyệt đẹp về Hà Nội xưa cổ kính.

Dự án bích họa trên đường Phan Đình Phùng (Hà Nội) được các họa sĩ là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng thực hiện nhân dịp kỉ niệm 45 năm ngày thành lập trường 14.10.

Đến nay nhiều tác phẩm đã được hoàn tất, những bức còn dang dở cũng đang được nghệ sĩ gấp rút hoàn thiện. Anh Hữu Tuấn, họa sĩ vẽ bức tranh Ô Quan Chưởng cho biết, hết hôm nay (12.10) anh vẽ xong tác phẩm của mình.

Các bức họa theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là các danh thắng của Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại. Màu sắc từng bức cũng theo đó thay đổi, ban đầu chỉ có đen và trắng rồi dần trở nên rực rỡ, nhiều gam màu hơn.

Tác phẩm chùa Một Cột với hai màu đen, trắng.

Một góc chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

Bức vẽ phố cổ Hà Nội xưa bắt đầu thấp thoáng sắc xanh của lá cây phía cuối con đường.

Tác phẩm cầu Long Biên xuất hiện một cành đào đầy hoa nở bung, khoe sắc hồng cùng những chồi non xanh mơn mởn.

Tranh về phố cổ Hà Nội một lần nữa xuất hiện nhưng màu sắc đã ấm áp hơn với những cánh cửa và mái ngói màu nâu đỏ.

Màu sắc trở nên rực rỡ với bức vẽ con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh, lá vàng rơi.

Gánh hoa rong, một hình ảnh quen thuộc trên đường phố Hà Nội.

Dù chưa hoàn thiện nhưng con đường bích họa đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chiêm ngưỡng.

Các em học sinh trường THPT Phan Đình Phùng cũng tỏ ra hào hứng với sự thay đổi của con đường.

Chụp ảnh selfie cùng bức vẽ con đường Phan Đình Phùng, em Phương Hiền, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: “Em rất yêu con đường này vì nó là đường đến trường của em mỗi ngày và hai bên đường thì luôn rợp bóng cây xanh mát”.

Nhiều người đi ngang qua bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của đoạn đường, vội dừng chân ghé vào chụp ảnh.

Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh, quay phim những bức họa.

Trọng Nghĩa

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/gioi-tre-thich-thu-voi-hinh-anh-ha-noi-co-kinh-tren-pho-bich-hoa-920570.html