Giới trẻ Singapore đổ ra đường vui chơi sau khi gỡ lệnh cấm

Người dân Singapore đã hết sức vui mừng sau khi chính phủ dỡ bỏ các quy định giãn cách xã hội, cho phép các trung tâm thương mại và siêu thị hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng 'đóng băng' vì dịch bệnh.

Một cặp đôi Singapore vui mừng khi được hẹn hò sau nhiều tuần ở trong nhà. Ảnh: Reuters

Một cặp đôi Singapore vui mừng khi được hẹn hò sau nhiều tuần ở trong nhà. Ảnh: Reuters

Vào đầu tháng 4, chính phủ Singapore đã áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm dập tắt làn sóng dịch bệnh, vốn đã khiến hơn 41.000 người ở nước này mắc phải, khiến nhiều người không thể gặp mặt bạn bè hay thậm chí người yêu.

Jerry (22 tuổi) và bạn gái của anh là những người đã xa nhau suốt nhiều tuần, là một trong những khách hàng đầu tiên xếp hàng để thưởng thức món trà sữa tại một trung tâm thương mại.

“Chúng tôi đến sớm để tránh cảnh chen chúc”, Jerry nói. “Chúng tôi muốn dành cả ngày để ở bên nhau”.

Một quán cà phê gần đó phục vụ món bánh mì nướng kaya, hoặc bánh mì với mứt dừa ăn kèm với trứng, tất cả khách hàng đều đeo khẩu trang và quét mã QR trên điện thoại của mình để các nhà chức trách truy dấu những người mắc bệnh.

Một quán ăn đã lắp đặt màn chắn nhằm bảo đảm an toàn cho các thực khách. Ảnh: Reuters

Một số nhà hàng, vốn chỉ được phép phục vụ đồ mang về và giao hàng tận nhà trong mùa dịch, hiện đã lắp đặt các tầm màn nhựa giữa các bàn và dính băng dính màu vàng lên sàn nhà để mọi người giữ khoảng cách khi xếp hàng.

Singapore ban đầu đã nhận được nhiều lời khen ngợi của quốc tế nhờ nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, thế nhưng mầm bệnh đã lây lan trong ký túc xá của các lao động nhập cư khiến nước này trở thành một trong những ổ dịch của châu Á, buộc chính phủ áp đặt các lệnh phong tỏa quyết liệt.

Ngay tuần này, một phụ nữ đã bị phạt 5.000 đô la Singapore (hơn 83 triệu đồng) sau khi tự ý ra khỏi nhà để đi gặp bạn trai và không đeo khẩu trang, theo truyền thông Singapore.

Các cặp bố mẹ trẻ tranh thủ đưa con ra đường hít thở không khí. Ảnh: Reuters

Thế nhưng cảnh “ngăn sông cấm chợ” này đã kết thúc vào thứ Sáu khi các cặp đôi có thể thoải mái ra ngoài hẹn hò, các gia đình được phép đưa con trẻ ra công viên hít thở không khí trong lành sau nhiều tháng ở trong nhà.

Chính phủ Singapore đang từng bước dỡ bỏ các lệnh phong tỏa. Vào đầu tháng 6, các trường học đã hoạt động trở lại. Phòng tập thể dục, công viên và bãi biển hiện có thể mở cửa trở lại nhưng các cơ sở tôn giáo, quán bar, nhà hát và các sự kiện quy mô lớn vẫn chưa được cấp phép.

Bắc Hiệp

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/gioi-tre-singapore-do-ra-duong-vui-choi-sau-khi-go-lenh-cam-174468.html