Giới trẻ Sài Gòn truyền tai nhau trải nghiệm 'con đường mùa hè' đẹp nhất thành phố biển Vũng Tàu

Thời gian gần đây, giới trẻ truyền tai nhau về một con đường sống ảo tràn ngập sắc hè. Rất nhiều bạn trẻ Sài Gòn không ngại đường xa đến đây chụp ảnh lưu niệm và tham quan con đường đặc biệt này.

"Con đường mùa hè" nằm trên đỉnh núi Nhỏ, là lối đi duy nhất lên ngọn hải đăng. Từ xa nhìn lại, con đường như một dấu son đỏ của thành phố biển Vũng Tàu khiến nhiều người mê mẩn.

Bắt đầu chuyến hành trình tham quan "con đường mùa hè" du khách sẽ bất ngờ khi nhìn từ xa đã thấy khoảng trời đỏ rực. Con đường uốn lượn, ôm mình sát theo sườn núi, hàng phượng ngả mình với những tán lá xanh mát và hoa phượng thắm đỏ đang chào đón du khách đến với nơi đây.

Con đường uốn lượn theo triền núi Nhỏ, ngợp sắc đỏ mùa hè

Con đường uốn lượn theo triền núi Nhỏ, ngợp sắc đỏ mùa hè

Hoa phượng vươn mình trong nắng

Hoa phượng trải dài dọc từ chân núi Nhỏ lên đến ngọn hải đăng. Đa phần các cây phượng ở đây đều là cây cổ thụ, có tuổi đời lâu năm, những tán lá rộng phủ mát cả con đường. Du khách sẽ có cảm giác như đang đắm chìm vào một thiên đường hoa phượng lãng mạn và ngập tràn sức sống mùa hè.

Nơi đây thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh

Là một địa điểm "sống ảo" lý tưởng

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Vũng Tàu, nhiều người truyền tai nhau về con đường đặc biệt này. Vì vậy khi vừa đến Vũng Tàu, tôi đã chọn tham quan nơi này đầu tiên. Cảm giác thật sự bất ngờ vì chưa bao giờ nhìn thấy con đường nào rực rỡ hoa phượng như vậy", bạn Kiều Thanh (21 tuổi, TP HCM) chia sẻ cảm xúc.

Hoa phượng là cả một bầu trời kỷ niệm của tuổi học trò

Vừa cầm điện thoại chụp ảnh cho gia đình, anh Quốc Minh (35 tuổi, TP HCM) vừa chia sẻ :" Thật sự không tin vào mắt mình vì lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy hoa phượng đẹp như vậy, tôi nhặt những hoa phượng rơi xuống để mang vể ép vào tập làm kỷ niệm. Giờ ở Sài Gòn tìm một cây phượng cũng khó chứ đừng nói gì là cả một con đường đầy hoa phượng tuyệt đẹp thế này"

Nằm ở độ cao 170m, ngọn hải đăng có hình tháp tròn, cao 18m, được bao phủ bởi lớp sơn màu trắng tinh tế, nổi bật trên nền trời xanh

Nơi này được bao quanh bởi những tán phượng, thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Ngọn hải đăng Vũng Tàu được xem là cổ nhất trong tổng số 79 ngọn hải đăng của Việt Nam và là biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu.

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/gioi-tre-sai-gon-truyen-tai-nhau-trai-nghiem-con-duong-mua-he-dep-nhat-thanh-pho-bien-vung-tau-20200628015902476.htm