Giới trẻ Sài Gòn tránh nóng ở đâu?

Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm lên tới 38-39 độ C vào những ngày giáp ranh giữa hai mùa mưa nắng. Các bạn trẻ có nhiều cách tránh nóng thú vị.

Tìm đến quán cà phê, những bãi diều

Những quán cà phê gần đây cũng trở nên đông đúc hơn vào những ngày Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm. Các bạn sinh viên thay vì ở phòng buồn chán, hay ngồi trong thư viện chật chội thì đây là cách để các bạn tụ tập bạn bè check in lại vừa tránh được cái nóng oi ả của những ngày Sài Gòn chuyển mùa.

Theo bật mí của các “tín đồ” thường xuyên ghé quán cà phê tránh nóng, ở đây có thể hưởng điều hòa mát mẻ từ sáng đến tối. Đặc biệt, với những bạn thích chụp ảnh có thể chụp nhiều ảnh đẹp lung linh với nhiều phong cách quán khác nhau. Tuy nhiên, cách tránh nóng này nếu thường xuyên cũng rất tốn kém. Minh Hòa (trường CĐ Công Thương), một bạn trẻ hay đến quán cà phê tránh nóng chia sẻ: “Vào thời điểm này, buổi trưa Sài Gòn nóng nhất mình mới vào quán tránh nóng 1-2 tiếng rồi về thư viện hay vào trung tâm thương mại để tránh nóng tiếp. Buổi tối, khi trời đã hạ nhiệt thì tụi mình mới trở về phòng trọ. Cách này cũng tiết kiệm được đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng”.

Bãi diều Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức) rất đông các bạn trẻ tìm đến thả diều vào cuối tuần.

Những bãi diều và những quán nước ven sông cũng là địa điểm ưa thích của các bạn trẻ vào mỗi buổi chiều tối. Các bạn sinh viên trong khu vực nội thành, chiều mát thường tìm về bãi diều Thanh Đa - Bình Quới (Q. Bình Thạnh) hoặc bãi diều Thủ Thiêm (thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức) để thả diều, hóng gió. Thanh Tâm (trường ĐH Công nghệ TP. HCM) cho biết, do ở trọ gần khu vực cầu Thủ Thiêm, phía bên Q. Bình Thạnh nên Tâm thường xuyên ghé sang đây để thả diều cùng nhóm bạn. Với Tâm thì cảm giác ngồi hóng gió học bài và ngắm những con diều bay thì vô cùng thú vị.

Những công viên ngoại ô

Gần bãi diều Thủ Thiêm là khu Công viên Thủ Thiêm cũng được rất đông các bạn trẻ ưa thích tìm đến vào mỗi buổi tối. Ưu điểm tại đây, nước uống và đồ ăn có giá mềm rất hợp với túi tiền sinh viên. Ngoài ra, vị trí view sông nhìn qua Q. 1 đẹp khiến nơi đây thành một điểm cộng cho các bạn trẻ lựa chọn. “Rảnh là tụi mình hay đến khu vực này uông nước mía, hóng mát. Ở đây, mỗi buổi tối thường rất đông đúc nên muốn có chỗ ngồi thì mình phải tranh thủ đến sớm”, Diệu Minh (trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) "bật mí".

Những quán nước ven sông (khu công viên Thủ Thiêm) luôn đông các bạn trẻ đến tránh nóng.

Với những bạn trẻ ở gần khu vực Làng Đại học Thủ Đức thì những ngày này khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM và khu vực Hồ đá là hai địa điểm mà các bạn trẻ tập trung đông vào mỗi buổi trưa và buổi chiều để tránh nóng. Tại khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM, buổi tối thường nhộn nhịp hơn do có thêm chợ đêm và những buổi biểu diễn âm nhạc do chính các nhóm nhạc sinh viên ở các trường cùng tụ về hát.

Những giải pháp tại phòng trọ, thư viện

Với những bạn không có điều kiện trang bị máy lạnh thì những chiếc quạt gió có thêm chậu nước đá để giảm bớt nóng cũng là một giải pháp. Thanh Toàn (trường ĐH Công nghiệp TP. HCM) cho biết, mỗi bữa ở phòng trọ mà không lên thư viện hay ra quán cà phê, Toàn thường mua vài ngàn đá bỏ vào chậu để trước quạt gió thổi mát cả phòng. Theo Toàn, cách này cũng giải nhiệt tốt mà tiết kiệm chi phí.

Khu vực công viên ở ngoại ven thành phố, buổi tối cũng tập trung tâm rất đông các bạn trẻ tránh nóng.

Thư viện trường, trung tâm thương mại, công viên cũng là nơi được các bạn sinh viên ưa chuộng tránh nóng vào những buổi nghỉ trưa nếu không muốn trở về phòng trọ. Rất nhiều bạn tranh thủ đến sớm để giành được chỗ trong thư viện có điều hòa miễn phí. Một số bạn còn chọn các trung tâm thương mại để tránh nóng: “Tụi mình chỉ cần gọi ly cà phê hoặc ly nước mát là có thể ngồi học bài cả buổi. Vừa mát lại vừa tiết kiệm tiền”, Hồ Ngọc, (trường ĐH Kinh tế TP. HCM) chia sẻ.

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gioi-tre-sai-gon-tranh-nong-o-dau-post1325860.tpo