Giới trẻ nói gì khi thể thao điện tử chính thức góp mặt tại SEA Games 31?

Những sự kiện nóng hổi, những câu nói 'trendy' được dẫn dắt bằng màu sắc riêng của Top 20 thí sinh đã làm sân khấu của vòng Bán kết Speak Up 2021 rực rỡ hơn bao giờ hết.

Vừa qua, vòng Bán kết - The Contrast của cuộc thi Speak up 2021 đã diễn ra tại BisHub Coworking Space - Tòa nhà Mipec, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Top 20 thí sinh được chia thành 10 cặp. Trước những đề bài mang tính báo chí cao, các bạn thí sinh sẽ phải thể hiện gam màu riêng thông qua việc tranh biện để bảo vệ quan điểm, đặc biệt là làm nổi bật màu sắc của mình. Kết thúc Vòng Bán kết, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 10 gương mặt sáng giá nhất bước tiếp vào vòng Chung kết.

Với độ khó tăng dần, đề thi của vòng Bán kết xoay quanh các vấn đề nóng hiện nay như: Chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ; mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung. Sự kiện "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư hay cả câu chuyện nhân văn của hai em bé Song Nhi... đều trở thành thử thách mà Ban Tổ chức đặt ra cho các thí sinh. Cùng với đó là các yêu cầu phụ đòi hỏi các bạn trẻ cần có cái nhìn sâu sắc, đa diện để thể hiện quan điểm cá nhân về những vấn đề mà xã hội quan tâm.

Speak Up 2021 thu hút được sự chú ý của đông đảo học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trên toàn miền Bắc. Rất nhiều khán giả đã có mặt rất sớm để chờ đợi đêm thi Bán kết "The Contrast" diễn ra.

Speak Up 2021 thu hút được sự chú ý của đông đảo học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trên toàn miền Bắc. Rất nhiều khán giả đã có mặt rất sớm để chờ đợi đêm thi Bán kết "The Contrast" diễn ra.

Xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, nữ tính, bộ đôi thí sinh Lê Bảo Trâm và Đỗ Khánh An khiến khán giả vô cùng thích thú với nội dung tranh tài là "Thể thao điện tử chính thức góp mặt vào SEA Games 31". Với lối dẫn dắt tinh tế, thí sinh Lê Bảo Trâm đã cho khán giả thấy được từng bước phát triển của Esports (thể thao điện tử) từ không chính thống trở thành bộ môn thi đấu ở phạm vi quốc tế.

Bằng chứng là nhiều giải đấu quy mô toàn thế giới đã được tổ chức thành công và truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Bên cạnh những thành tựu đạt được, thí sinh Đỗ Khánh An cũng hô ứng đưa ra những nghi hoặc mà xã hội đang áp đặt lên bộ môn này. Đứng trước những thách thức cũng như cơ hội, thể thao điện tử Việt Nam cần đặt ra những kì vọng hay kiến tạo cho mình những chiến lược đúng đắn để chiến thắng và khẳng định chính mình trong tương lai.

Bằng sự tươi mới và khéo léo của mình, thí sinh Lê Bảo Trâm với chủ đề "Thể thao điện tử chính thức góp mặt vào SEA Games 31" đã nhận được những phản hồi tích cực từ Ban Giám khảo.

Được đánh giá là gương mặt tiềm năng của Speak Up mùa thứ 4, thí sinh Lê Trúc đã điểm tô màu sắc cá nhân lên bức tranh về tình người trong trận lũ miền Trung. Ở phần thi của mình, gương mặt đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tái hiện lại những đau thương mà đồng bào ta phải trải qua trong trận đại hồng thủy hồi năm ngoái để từ đó dấy lên những hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức của con người trong việc hành động vì môi trường sống.

Thí sinh Trần Lê Trúc (SBD 15) gây ấn tượng với khán giả khi tinh tế xử lý tình huống mà Ban Tổ chức đặt ra.

Lê Trúc bày tỏ: "Mình đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho đề thi này. Bên cạnh khai thác tình hình thực tế sau lũ ở miền Trung thì mình muốn đề cập nhiều hơn về tình đồng bào, sự cảm thông, sẻ chia của con người Việt Nam trong khó khăn. Và hy vọng miền Trung không phải gánh chịu những trận thiên tai nặng nề như thế nữa."

Thí sinh Đàm Thị Diện - Học viện Ngoại giao truyền tải những thông điệp nhân văn qua lăng kính của mình với câu nói "trendy" của Rapper Rtee: "Nhà bao việc".

Xuất hiện ở vị trí quyền lực nhất vòng Bán kết "The Contrast" là những gương mặt dày dặn kinh nghiệm và được kính trọng trong nghề: PGS, TS Hà Huy Phượng, Nhà báo/BLV Trương Anh Ngọc, BTV/MC Thư Hiền, BTV/MC Thu Hà. Trong suốt chương trình, Ban Giám khảo luôn làm việc một cách công tâm để đánh giá chính xác nhất năng lực của Top 20 đồng thời có những lời góp ý chân thành, mang tính định hướng cho các thí sinh.

Đồng hành cùng Top 20 là các Giám khảo với chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Đánh giá về cuộc thi này, nhà báo Trương Anh Ngọc bày tỏ: "Tôi cực kì thích Speak Up bởi chương trình này cho tôi rất nhiều cảm hứng và năng lượng. Vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi, đây là cơ hội để các bạn được thể hiện màu sắc riêng của mình".

Từ lăng kính của những người trẻ tuổi, mỗi câu chuyện đều toát lên một giá trị riêng, đúc kết thành những thông điệp ý nghĩa. Những gương mặt xuất sắc nhất giành tấm vé tiến vào vòng Chung kết "The Highlight" sẽ được tiết lộ trên Fanpage Speak Up 2021. Hãy cùng chờ đón những phần thi đặc sắc và dự đoán xem ai sẽ là người giành được ngôi vị cao nhất của Speak Up năm nay.

Speak up là cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình với quy mô toàn miền Bắc, được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau vòng Sơ khảo vào tối 21/3, các thí sinh bước vào vòng Bán kết của cuộc thi mùa thứ tư với tên gọi The Contrast.

Diệu An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/gioi-tre-noi-gi-khi-the-thao-dien-tu-chinh-thuc-gop-mat-tai-sea-games-31-20210403114635392.htm