Giới trẻ mặc đồ hip hop, nhuộm tóc nhiều màu dự casting Rap Việt

Kiểu đầu đa dạng màu sắc kết hợp cùng trang phục độc đáo giúp các bạn trẻ Hà Nội trông nổi bật tại buổi casting Rap Việt.

 Ngày 20/4, chương trình Rap Việt tổ chức buổi casting mùa 2 tại Hà Nội. Các bạn trẻ có mặt từ sớm với tạo hình độc đáo. Đa số trang phục đều mang đậm phong cách cá nhân của giới trẻ Hà thành. Bên cạnh đó, tinh thần hip hop xuất hiện trong một số bộ đồ.

Ngày 20/4, chương trình Rap Việt tổ chức buổi casting mùa 2 tại Hà Nội. Các bạn trẻ có mặt từ sớm với tạo hình độc đáo. Đa số trang phục đều mang đậm phong cách cá nhân của giới trẻ Hà thành. Bên cạnh đó, tinh thần hip hop xuất hiện trong một số bộ đồ.

Bên cạnh trang phục, tóc là yếu tố giúp nhiều bạn trẻ nhìn nổi bật. Tại buổi casting Rap Việt ở Hà Nội, đầu mullet được ưa chuộng. Trong khi đó, một số bạn thể hiện cá tính riêng khi nhuộm hai màu, để tông xanh, hồng...

Chia sẻ với Zing, Nguyễn Nhật Duy (17 tuổi) cho biết anh chuẩn bị trang phục từ hôm qua. Bên cạnh đó, các thiết kế chủ yếu được mua sẵn từ trước. Để tăng sự may mắn, Nhật Duy phối đồ cùng giày của mẹ.

Trong khi đó, Hoàng Gia Huy (22 tuổi) muốn diện bộ đồ ton-sur-ton khi tham dự casting. Trang phục được anh lên ý tưởng và phối ngay vào sáng nay.

Trước những bộ đồ cá tính, nhiều bạn thu hút sự chú ý khi diện trang phục độc lạ. Một thí sinh tiết lộ với Zing trang phục của anh lấy cảm hứng từ con báo hồng. Tuy nhiên, do không tìm được trang phục tông hồng nên anh dùng gam tím.

Trang phục trở thành yếu tố giúp các bạn trẻ thể hiện cá tính riêng. Trong khi đó, các thiết kế có tông màu trung tính không được ưa chuộng.

Để phù hợp với tinh thần hip hop, các bộ đồ oversized được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Giày sneakers, quần hộp hoặc quần ống rộng là những thiết kế không thể thiếu. Một số phụ kiện phổ biến trong sáng nay như dây xích, kính dáng chữ nhật...

Nhiều bạn trẻ chọn điểm nhấn ở kiểu tóc. Bởi vậy, họ không quá tập trung vào phần trang phục. Các thiết kế mang hơi hướm năng động, thoải mái.

Nhiều thí sinh nữ xuất hiện tại buổi casting ở Hà Nội. Các bạn trẻ chọn trang phục với tiêu chí đơn giản, thoải mái nhưng vẫn có nét cá tính riêng.

Họa tiết da báo, các tông màu nổi bật được giới trẻ Hà thành tích cực lăng xê.

Mô tả về trang phục, RPT Lake (Hồ Đức Anh) chia sẻ với Zing: "Phong cách tôi hướng tới là chất. Tôi chọn trang phục sao cho bản thân cảm thấy thoải mái, phù hợp với cá tính". Bên cạnh đó, anh tiết lộ những mẫu phụ kiện hầu hết là tự làm. Kiểu tóc nổi bật do Lake tự nhuộm.

Tấn Dũng (19 tuổi, Lâm Đồng) phối đồ một cách ngẫu hứng. Anh cho biết tiêu chí chọn trang phục là phong cách hip hop, không muốn mặc giống bất kỳ ai. Bên cạnh đó, Tấn Dũng chia sẻ với Zing: "Tôi học vẽ 3D. Trong quá trình vẽ, tôi tìm được gam màu yêu thích và quyết định nhuộm lên tóc".

Kiểu tóc nhuộm họa tiết báo đốm, in hình mặt cười được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Đường Minh Thành (20 tuổi) chia sẻ kiểu đầu của anh lấy ý tưởng từ các rapper nước ngoài. Bên cạnh đó, trang phục giúp bản thân cảm thấy tự tin và hợp với không khí là tiêu chí chính của anh.

RPT Duke lựa chọn trang phục với mục tiêu muốn "đốt cháy" sân khấu. Anh cho biết: "Tôi chọn tông trắng đỏ vì đây là 2 gam màu cơ bản".

Đối với nhiều thí sinh, thời trang trở thành "trợ thủ đắc lực" giúp cổ vũ tinh thần. Leeboo (27 tuổi) cho biết: "Tôi chọn trang phục theo chủ đề lửa cháy. Mục đích chính là để tự cổ vũ tinh thần, 'đốt cháy' sân khấu hôm nay".

Trang phục của RPT Orijinn lấy tông xanh - trắng làm chủ đạo. Bên cạnh đó, anh sử dụng họa tiết nổi bật để thể hiện phong cách riêng.

Bên cạnh các thí sinh dự thi, nhiều bạn trẻ tham dự để cổ vũ cho bạn bè. Hà (bên phải) cho biết trang phục được phối một cách ngẫu hứng. Hầu hết phụ kiện anh đeo trên tay đều là đồ tự làm. Anh chia sẻ bản thân theo phong cách hip hop xen lẫn rock. Trong khi đó, Hoàng (bên trái) nói với Zing: "Đây là bộ đồ tôi thường mặc hàng ngày".

Ngọc Hiền

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-tre-mac-do-hip-hop-nhuom-toc-nhieu-mau-du-casting-rap-viet-post1206256.html