Giới trẻ làm quen với chứng khoán: Lý thuyết hay đầu tư thực tế quan trọng hơn?

Chứng khoán đang trở thành lĩnh vực triển vọng được nhiều bạn trẻ quan tâm và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm quen với lĩnh vực này, có nhiều bạn trẻ băn khoăn không biết nên tập trung vào việc học lý thuyết hay việc tập đầu tư.

Nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên những thông tin và định hướng chính xác về việc học chứng khoán, Câu lạc bộ Chứng khoán (SIC) đã tổ chức Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP 2018. Khóa học đã thu hút rất nhiều học viên trên địa bàn thành phố Hà Nội tới tham dự.

Hiện nay, chứng khoán ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Với sự phát triển nhanh chóng và đầy tiềm năng, thị trường Chứng khoán đã và đang thu hút được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên với những tác động từ kinh tế thế giới trong giai đoạn gần đây, đặc biệt là cuộc Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự đoán sẽ có nhiều biến động bất thường. Điều này đòi hỏi các bạn sinh viên mới làm quen với chứng khoán trước để có thể tránh được những “rủi ro” khi đầu tư. Trên thực tế, nhiều bạn trẻ đang mắc phải tâm lý hoang mang khi không biết cách cân bằng giữa việc học lý thuyết và việc đầu tư.

So sánh giữa việc học lý thuyết và đầu tư thực tế, giảng viên Đặng Trần Phục- Tư vấn khách hàng tổ chức Công ty chứng khoán VNDIRECT đã chia sẻ trong Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP 2018: “Khi bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán, việc học lý thuyết luôn song hành với đầu tư thực tế. Nói cách khác, chúng ta phải luôn ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, hai điều đó là không thể tách rời. Áp dụng lý thuyết vào đầu tư giúp chúng ta nhận ra hướng đi hợp lý nhất.”

Giảng viên Đặng Trần Phục

Khóa học Chứng khoán cơ bản START-UP 2018 đã làm tốt sứ mệnh của mình trong việc truyền tải những thông tin và định hướng cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán. Qua 8 buổi học thuộc Giai đoạn 1, học viên không những được cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực Chứng khoán mà còn được tạo cơ hội đầu tư thực tế theo nhóm bằng tài khoản thật ở Giai đoạn 2. Học viên có thể áp dụng những kiến thức đã học về phân tích ngành, báo cáo tài chính, phân tích kỹ thuật để đưa ra những hướng đi hợp lí và quyết định sáng suốt trong đầu tư.

Với môi trường học tập thực tiễn năng động, những chia sẻ từ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đầu tư và đội ngũ trợ giảng tận tình, START-UP 2018 đã trang bị cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để sẵn sàng chinh phục con đường đầu tư chứng khoán.

Các bạn trẻ tham gia khóa học

Giai đoạn đầu tiên của START-UP 2018 đã kết thúc thành công và để lại trong lòng học viên những ấn tượng khó quên. Bạn Tạ Ngọc Mai – Sinh viên khoa TCNH, Đại học Ngoại thương hào hứng chia sẻ: “Mình thấy không khí học tập rất vui vẻ, kiến thức bổ ích, có tính thực tế cao, việc hoạt động theo nhóm cũng rất hiệu quả, đem lại cho mình một trải nghiệm thú vị”.

Hy vọng rằng, trong những năm tiếp theo, START-UP sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn nữa và sẽ trở thành khóa học hữu ích nhất dành cho những người có đam mê với lĩnh vực Tài chính- Chứng khoán.

Minh Quang

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/gioi-tre-lam-quen-voi-chung-khoan-ly-thuyet-hay-dau-tu-thuc-te-quan-trong-hon-d2059659.html