Giới trẻ Hà Nội háo hức đón chờ giải đua F1

Thông tin Giải đua F1- giải thể thao danh giá hàng đầu thế giới chính thức được đăng cai tại Hà Nội trong thời gian tới đang được nhiều bạn trẻ háo hức đón chờ.

Thỏa đam mê, nâng tầm vị thế

Đam mê tốc độ, thích xe phân khối lớn, thích mạo hiểm… nhưng cũng như đa số giới trẻ Việt Nam, Võ Nhật Anh (23 tuổi, Đống Đa) chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một giải đua xe công thức mang đẳng cấp quốc tế. Vì vậy, nhận được thông tin Giải đua F1 chính thức đăng cai tại Hà Nội, Nhật Anh vô cùng phấn khích.

“Đây hoàn toàn là một tin rất rất vui đối với tụi mình. Trước đây, mình cùng một vài người bạn cũng có dự tính sang các nước bạn để được xem tận mắt, nhưng nay thì chỉ còn chờ trên sân nhà thôi”- Võ Nhật Anh hào hứng chia sẻ.

Không chỉ Nhật Anh, mà hầu hết các nhóm trẻ đam mê tốc độ đều chờ đợi giải đua này. Nguyễn Quốc Ngọc (28 tuổi, Tây Hồ) cho hay: “Mình thấy hầu hết giới trẻ ai cũng đam mê tốc độ, chính vì thế một số bạn trẻ đã vài lần “lén lút” đua xe để thử cảm giác mạnh dù biết đây là việc sai trái và nhiều nguy hiểm. Giải đua F1 được tổ chức tại Hà Nội lần này sẽ không chỉ là một giải đua mang đẳng cấp quốc tế mà còn giúp ích thêm nhiều kiến thức cho thanh niên để có được đường đua tốc độ là gì, tránh nguy hiểm không đáng có”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin tại buổi họp báo công bố sự kiện

Háo hức và tự hào khi Việt Nam được đứng vào bản đồ F1 trên thế giới, Nguyễn Thanh Trà (26 tuổi, Hoàn Kiếm) cho rằng, đây sẽ là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh của Việt Nam, hình ảnh của Hà Nội ra thế giới. “Thông qua giải đấu, Hà Nội sẽ thu hút được lượng lớn khách du lịch cũng như các nhà đầu đầu tư. Là một người trẻ yêu Hà Nội, mình rất kỳ vọng vào sự kiện lần này. Đây thực sự là một ngày hội lớn” – Trà cho biết.

Tại buổi họp báo công bố sự kiện "Hà Nội - Việt Nam", Hà Nội chính thức đăng cai giải đua xe Công thức 1 vào năm 2020 mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Mục tiêu cao nhất khi tổ chức giải công thức một này là tạo ra một sân chơi giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân. TP Hà Nội và tập đoàn F1 đã thống nhất, giải đua F1 Hà Nội là mô hình đầu tiên trên thế giới không chỉ dành cho người giàu mà có thể dành cho mọi tầng lớn nhân dân, cho mọi thế hệ kể cả những người trẻ tuổi, kể cả học sinh cho đến người già cũng đều được thưởng thức giải đua này.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có một điều rất nhiều người Việt Nam còn băn khoăn là đến thời điểm hiện tại, nhiều thanh niên nước ngoài chưa biết đến Việt và thậm chí là khi hỏi đến Việt Nam thì vẫn nghĩ Việt Nam là một đất nước còn chiến tranh.

Cận cảnh siêu xe công thức 1

“Mỗi giải đua có trên 400 triệu người xem truyền hình trực tiếp nên đây là một dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh của Việt Nam, hình ảnh của Hà Nội ra thế giới, để trên những cơ sở đó sẽ có những cái nhìn mới về Việt Nam, về Hà Nội. Thông qua đây để chúng ta thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư và tạo ra một thị trường rất nhiều các ngành dịch vụ mới , phục vụ chất lượng cao, phục vụ cho giải đua này” – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết.

Giải đua F1 tổ chức tại Hà Nội có gì khác biệt?

Đường đua F1 Hà Nội – Việt Nam dài 5.565km với 22 khúc cua, tốc độ có thể lên tới hơn 300km/giờ; là đường đua duy nhất trên thế giới được tổ chức một nửa trên phố, một nửa xây dựng mới; một trong những cung đường đua đẹp có tốc độ cao nhất trong các chặng đua F1… Những điểm khác biệt này so với 21 chặng đua tại 4 châu lục không chỉ là thử thách đối với các tay đua mà còn mang đến cho khán giả, người hâm mộ những màn trình diễn độc đáo.

Với điều kiện vị trí và thời gian tổ chức thuận lợi, Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức một loạt các sự kiện bên lề nhằm tối ưu hóa cơ hội quảng bá rộng rãi hình ảnh của Hà Nội đến với thế giới, nhằm thu hút nhiều du khách tham gia trải nghiệm.

Trong khuôn khổ giải đấu sẽ có các sự kiện diễu hành, trưng bày xe đua của các đội đua tại một số khu vực đường phố Hà Nội trước đó 1 tuần; liên hoan chiếu phim về sự kiện xe Công thức 1. Phòng trải nghiệm các xe Công thức 1 bằng công nghệ 3D, thực tế ảo và nơi trải nghiệm lái xe thực bằng xe ô tô Công thức 1 của mọi lứa tuổi; Tổ chức gặp gỡ kết nối kinh doanh và các cuộc gặp gỡ dành cho các lãnh đạo Chính phủ và thành phố Hà Nội với các đối tác kinh doanh cấp cao, các Chủ tịch tập đoàn và khách mời quốc tế đến tham dự sự kiện...

Ngoài ra, trong suốt sự kiện giải đua F1, người tham gia đều check in qua ứng dụng LIAN. Việc check in này không chỉ nhằm đảm bảo an ninh trật tự mà người dân còn được bảo hiểm tai nạn trong thời gian diễn ra buổi lễ với mức trách nhiệm bảo hiểm lên đến 1 tỉ đồng.

Ông Chase Carey – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc F1 khẳng định, giải đua xe Công thức 1 ở Hà Nội có đặc thù riêng của một thành phố năng động. Dự kiến giá vé cụ thể của giải đua sẽ được công bố vào tháng 4-2019.

Giải F1 là một sự kiện lớn, thu hút hàng triệu người hâm mộ theo dõi trên khắp thế giới. Bắt đầu chỉ với 7 giải đua ở châu Âu, ngày nay F1 đã phát triển thành một sự kiện thể thao toàn cầu với 21 giải Grand Prix ở 5 châu lục, là cầu nối ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng trên toàn thế giới.

Những thương hiệu xe lâu đời đã tham gia hàng trăm giải đua như Ferrari, Mercedes, Honda, Renault và Alfa Romeo cùng sự góp mặt của thương hiệu mới như Red Bull giúp kết nối F1 với người hâm mộ trẻ tuổi. Giải thi đấu thể thao điện tử F1 từ đó cũng được tổ chức song song với mùa giải F1 thực tế nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Hạnh Nguyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/gioi-tre-ha-noi-hao-huc-don-cho-giai-dua-f1-d2058109.html