Giới trẻ đổ xô đến 'lễ hội' bóng rổ miễn phí lớn nhất Hà Nội

Ngay trong ngày đầu tiên của giải, các trận đấu cực kỳ hấp dẫn đã được diễn ra.

Dàn sao VBA hội tụ

Ngày 21/9, giải bóng rổ vô địch Hà Nội (Hanoi Basketball Champions - HBC) - giải đấu dành cho các CLB bóng rổ trên địa bàn Hà Nội đã chính thức được diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (Hà Nội). Sân chơi quy tụ 13 CLB (9 nam và 4 nữ), được xem là giải đấu lớn nhất năm của Hà Nội nên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng bóng rổ nói riêng và cộng đồng mạng nói chung.

Đại diện các đội nhận hoa của BTC

Đại diện các đội nhận hoa của BTC

Một trong những chi tiết đặc biệt nhất của HBC chính là sự góp mặt của dàn sao VBA (Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam) như Tâm Đinh, Đặng Thái Hưng, Nguyễn Văn Hùng, Tô Quang Trung, Huỳnh Thanh Tâm và các ngoại binh như DeAngelo Hamilton, Dominique Grant,...

"Flash Brothers" - bộ ba anh em "thần tượng" của bóng rổ Hà Nội gồm Hoàng Ca (Nguyễn Phú Hoàng), Đạt Doc (Nguyễn Thành Đạt) và Hưng James (Nguyễn Thịnh Hưng) cũng là lý do làm tăng thêm độ nóng cho giải. Tại HBC, cả 3 anh em sẽ cùng thi đấu cho CLB Hidden Dragons, không mỗi người một nơi như ở VBA.

Tâm Đinh (trái)

Hot boy bóng rổ Nhất Quang (trái) và tuyển thủ ĐTQG Đặng Thái Hưng (phải)

Ngoài ra những cầu thủ không chuyên cũng là một phần không thể thiếu thiếu của giải đấu, hứa hẹn tạo nên những trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ quả bóng cam ở Thủ đô. Theo dự kiến, HBC sẽ diễn ra trong vòng 12 ngày (từ ngày 21/9 - 2/10) và hoàn toàn miễn phí vé vào cửa.

Fan nữ xinh đẹp làm khán đài bừng sáng

Ngay trong ngày đầu tiên, 4 trận đấu đã được diễn ra, trong đó trận khai mạc là CLB Hà Nội và CLB PK-KQ.

Dù là năm đầu tiên HBC được tổ chức và ở địa điểm khá xa trung tâm thành phố nhưng các trận đấu nhận được sự quan tâm của mọi người. Dưới sân các cầu thủ thi đấu hết mình thì trên khán đài người hâm mộ cũng tập trung theo dõi và dành những tràng pháo tay, tiếng hò reo ủng hộ.

Phở Đặc biệt bất ngờ có mặt trên khán đài

Đặc biệt, sự xuất hiện của dàn khán giả nữ vô cùng xinh đẹp cũng khiến khán đài nhộn nhịp hơn hẳn. Nhan sắc mỗi người một vẻ, gu thời trang mỗi người một ấn tượng nhưng không thể phủ nhận rằng fan nữ bóng rổ luôn khiến người khác khó lòng rời mắt.

Dàn fan nữ xinh đẹp trên khán đài

Không bán vé để khán giả có nhiều cơ hội tiếp cận thần tượng

Người đóng vai trò không nhỏ để HBC được diễn ra chính là anh Tô Duy - Giám đốc công ty New Sports kiêm Trưởng BTC HBC 2022.

Về lý do tổ chức giải đấu, anh Duy cho biết: “HBC là dịp để các cầu thủ không chuyên có cơ hội sát cánh cũng như đối đầu cùng cầu thủ chuyên nghiệp, để họ biết trình độ của mình đang ở đâu, từ đó thay đổi thái độ luyện tập, cố gắng tiệm cận được chuyên nghiệp. Chơi bóng rổ mà không cố gắng đạt được thứ tốt nhất thì chơi làm gì? Thế nên tôi muốn tạo ra những cái gần chuyên nghiệp nhất từ sân xịn đến tổ chức chỉn chu để tạo cảm hứng và cơ hội phát triển cho các cầu thủ không chuyên.

Với các cầu thủ chuyên nghiệp, họ cũng sẽ có được những kết quả nhất định khi tham gia giải đấu. HBC chủ đích chọn thời điểm tổ chức sau VBA và sau giải không chuyên của Hà Nội. Vì VBA diễn ra trong vòng 3 tháng, sau đó các cầu thủ chuyên nghiệp cũng chưa có hoạt động ổn định, cần cơ hội luyện tập và cọ xát như HBC.

Mọi người có thể gọi HBC là bán chuyên nhưng bản thân tôi thì coi đây là một ‘lễ hội’ bóng rổ. Các cầu thủ chuyên nghiệp và không chuyên có cơ hội gặp nhau, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Giải cũng không bán vé để khán giả tiếp cận với ‘thần tượng’ bóng rổ của mình. Ngoài ra tôi cũng không coi bóng rổ là môn thể thao mà là văn hóa, kết hợp với các yếu tố văn hóa giải trí khác như thời trang, hiphop,...".

Anh Tô Duy - Trưởng BTC HBC

Về chuyện không bán vé, trưởng BTC giải thích: "Đây là ‘lễ hội’ và mình muốn các khán giả, nhất là khán giả không chuyên được chứng kiến một giải đấu được tổ chức theo dạng mới, ở sân đấu chuyên nghiệp, không phải trả phí mà được hưởng không khí như các giải đấu chuyên nghiệp khác. Các cầu thủ 'thần tượng' cũng được thi đấu, được truyền cảm hứng cho những người không có điều kiện, tăng mối quan hệ với khán giả".

Anh Tô Duy cũng khẳng định thêm rằng HBC định hướng sẽ không bao giờ bán vé, kể cả khi giải lớn mạnh thêm trong tương lai. Thậm chí anh còn có kế hoạch sẽ phát triển mô hình của HBC ra nhiều khu vực trong nước.

"Năm đầu tiên được tổ chức, giải đấu cũng có những khó khăn nhất định dù thành viên BTC đều có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bóng rổ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mọi thứ cũng tạm ổn và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cầu thủ cũng như các bên liên quan" - trưởng BTC HBC nói thêm.

Một số hình ảnh khác trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu:

Bảng B với 4 đội nữ, Whales đã có chiến thắng đầu tiên trước Fudo

Ngôi sao VBA Công Đinh thi đấu cho CLB PK-KQ

Dù là nữ hay nam, các cầu thủ đều thi đấu hết mình

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/gioi-tre-do-xo-den-le-hoi-bong-ro-mien-phi-lon-nhat-ha-noi-20220921230123174.htm