Giới trẻ bất ổn tâm lý dễ bị thử thách quái dị Momo, Cá voi xanh trên mạng lôi kéo

Do gặp các vấn đề bất ổn về tâm lý, giới trẻ dễ trở thành đối tượng bị lôi kéo bởi những trò quái dị trên mạng Internet như Thử thách Cá voi xanh, Thử thách Momo.

 Các chuyên gia trao đổi tại sự kiện

Các chuyên gia trao đổi tại sự kiện

Tại Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam diễn ra tại Hà Nội sáng ngày 20/3, vấn đề thu hút sự quan tâm của các chuyên gia đó là bảo vệ giới trẻ trước những nội dung gây hại đang tràn lan mạng Internet.

Theo đó, lo ngại là gần đây xuất hiện các trào lưu như thử thách Cá voi xanh (Blue Whale Challenge) hay thử thách Momo (Momo Challenge) xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, YouTube. Tuy tại Việt Nam chưa ghi nhận những hậu quả đáng tiếc, nhưng tại nước ngoài, đã có rất nhiều trẻ em bị ám ảnh, thậm chí thiệt mạng khi làm theo hướng dẫn của những thử thách quái dị trên mạng này, khiến các phụ huynh luôn bất an khi cho con cái tiếp xúc môi trường Internet.

Ông Michael Gray, Giám đốc Chương trình Quỹ SecDev, Canada cho rằng đây là thách thức lớn do hiện nay mạng xã hội liên tục xuất hiện các thông tin gây hại, những nội dung ngoài ý muốn của người xem.

Do đó, giới trẻ khi bắt gặp các nội dung gây hại có thể sử dụng chế độ báo cáo vi phạm, góp phần tạo ra sức ép để Facebook xử lý gỡ bỏ.

“Internet là môi trường mở, do đó trước khi đợi lực lượng công an, cơ quan quản lý, nhà trường… vào cuộc hỗ trợ, giới trẻ hãy biết cách chủ động bảo vệ mình”, ông Michael Gray nói.

Trong khi đó, bà YJ. Park, đại diện Trung tâm hợp tác công nghệ thông tin Hàn Quốc tại Hà Nội cho hay, Hàn Quốc có các hệ thống kỹ thuật giám sát nội dung trên môi trường Internet. Ví dụ khi trên Internet xuất hiện những từ khóa lạ, hệ thống sẽ xem xét cụ thể đó là nội dung gì, để từ đó hỗ trợ cơ quan quản lý.

Cũng theo bà Park, để đảm bảo cho môi trường Internet an toàn, điều cần thiết là phải có sự liên kết giữa các lực lượng chức năng, cơ quan quản lý. Ngoài ra, cần phải đẩy mạnh giáo dục, truyền thông cho giới trẻ - những công dân số tương lai, để giới trẻ có thể chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân trên môi trường mạng.

Quái vật đầu người mình gà Momo xuất hiện trên YouTube khiến trẻ em lo sợ

Tại sự kiện, ông Ngô Việt Khôi, chuyên gia an toàn thông tin cho rằng phần lớn nạn nhân của những trò thử thách như Cá voi xanh hay Momo trên mạng hầu hết đều là những người bị trầm cảm, người bị coi thường, bắt nạt. Do gặp các vấn đề về tâm lý nên họ dễ trở thành đối tượng bị lôi kéo bởi những trò thử thách lạ như vậy.

“Chỉ những người tỉnh táo mới có thể sử dụng chế độ báo cáo vi phạm để mạng xã hội xử lý. Còn với những người gặp vấn đề bất ổn về tâm lý như trên, khi bị cuốn vào những trò thử thách đó họ sẽ không kể cho ai, rất khó để họ có thể đưa ra được hành động sáng suốt. Vấn đề quan trọng là những người xung quanh phải có thái độ giúp đỡ đối với các em, giúp các em vượt qua những bất ổn”, ông Khôi nhấn mạnh.

Thời gian qua, mạng xã hội Facebook, YouTube xuất hiện những clip có tên “Thử thách Cá voi xanh”, "Thử thách Momo” với nội dung hướng dẫn người chơi cách tự làm hại bản thân, xúi giục tự sát hoặc đe dọa giết người. Thậm chí, clip liên quan đến nhân vật ghê rợn “đầu người mình gà” còn xuất hiện trong clip chiếu trên YouTube Kids, gây hoang mang cho các phụ huynh có con nhỏ.

Trước vấn nạn này, các chuyên gia cho rằng bên cạnh vấn đề nâng cao ý thức của trẻ, việc ngăn chặn cần có sự tham gia của rất nhiều bên liên quan, nhất là gia đình và nhà trường – những người gần trẻ em, có cơ hội hỏi trẻ hàng ngày để biết trẻ có tham gia, bị lôi kéo vào trò chơi thử thách nguy hiểm hay không.

Ngoài ra, cơ quan công an, doanh nghiệp công nghệ… cũng phải vào cuộc hỗ trợ ngăn chặn nội dung độc hại bằng giải pháp kỹ thuật, cung cấp thông tin truyền thông rộng rãi để cộng đồng có thể biết và hỗ trợ trẻ hiệu quả nhất.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/gioi-tre-bat-on-tam-ly-de-bi-thu-thach-quai-di-momo-ca-voi-xanh-tren-mang-loi-keo-160095.html