Giới thiệu 'Tinh hoa Việt Nam' tới công chúng Pháp

Từ Pháp trở về Việt Nam, nhạc sĩ Hoàng Thu Trang đã thông tin với phóng viên Báo Hànôịmới về sự kiện 'Tinh hoa Việt Nam – La Quintessence du Vietnam' vừa tổ chức tại thành phố Saint Herblain (Pháp).

Chợ Tết thu hút nhiều người Pháp tham gia.

Sự kiện diễn ra vào ngày 25-1 theo giờ Pháp, tức ngày 26-1 theo giờ Việt Nam, đúng mùng 1 Tết. Đây là hoạt động do Hiệp hội Phát triển các hoạt động giáo dục, nghệ thuật và giao thoa văn hóa Việt – Pháp (Art Space) tổ chức, nhằm giới thiệu Tết truyền thống và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới cộng đồng người Việt tại Pháp và những người Pháp yêu mến đất nước Việt Nam.

Nhạc sĩ Hoàng Thu Trang, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Art Space, tổng đạo diễn chương trình cho biết, “Tinh hoa Việt Nam” gồm chuỗi hoạt động chợ Tết và lễ hội âm nhạc nghệ thuật hấp dẫn, mang đậm không khí mùa xuân và Tết cổ truyền Việt Nam.

Trẻ em tới khám phá văn hóa Việt Nam qua các hoạt động thú vị tại chợ Tết.

Trong đó, chợ Tết có 20 gian hàng với nhiều món ăn Việt Nam ngày Tết đặc sắc như: Nem rán, giò lụa, bánh chưng, xôi xéo, bún bò, mứt Tết, chè bưởi… Đặc biệt, có nhiều thương hiệu áo dài, trầm hương, cà phê, yến sào, dịch vụ du lịch đến từ Việt Nam tham gia. Bên cạnh ẩm thực, chợ Tết còn có các gian hàng lưu niệm, thực hành nghệ thuật và trò chơi dân gian, thu hút nhiều đối tượng, đặc biệt là trẻ em.

Điểm nhấn của sự kiện “Tinh hoa Việt Nam” là chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của gần 100 người, trong đó phần lớn là du học sinh Việt Nam tại Pháp, trẻ em mang quốc tịch Việt, Pháp. Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam như: Múa cồng chiêng Tây Nguyên, múa hoa sen, múa quạt, múa nón, trình diễn võ cổ truyền, múa dân gian hiện đại “Tứ phủ”…

Cộng đồng người Việt tại Pháp biểu diễn trong chương trình nghệ thuật.

Trong đó, gây ấn tượng nhất là phần trình diễn áo dài truyền thống của 20 phụ nữ mang các quốc tịch khác nhau như Việt Nam, Pháp, Mexico, Colombia...

Đã có hơn 1.500 lượt người tham gia chợ Tết và hơn 600 người tham dự chương trình nghệ thuật, đa số là người Pháp và người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Nhiều gia đình di chuyển từ các thành phố Paris, Angers, Rennes, Lorient, Saint Nazaire, Lyon… đến tham dự.

Theo nhạc sĩ Hoàng Thu Trang, tham dự sự kiện, ông Sebastien Royer, Phó Thị trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế của thành phố Saint Herblain đã chia sẻ: “Hội nhập các nền văn hóa luôn là mục tiêu mà thành phố Saint Herblain hướng tới và những sự kiện như “Tinh hoa Việt Nam” giúp chúng tôi có cơ hội khám phá nhiều hơn về các nền văn hóa độc đáo trên thế giới. Qua đây, tôi thêm ấn tượng sâu sắc với Việt Nam và hiểu hơn về nền văn hóa cũng như Tết truyền thống của nước bạn”.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nguoi-viet/956622/gioi-thieu-tinh-hoa-viet-nam-toi-cong-chung-phap