Giới thiệu Sang Tây - mười tháng ở Pháp của học giả Đào Trinh Nhất

Buổi giới thiệu tác phẩm Sang Tây - mười tháng ở Pháp (Nhà xuất bản Tri thức ấn hành) của học giả Đào Trinh Nhất (1900 - 1951) sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 11.9 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).

Sang Tây - mười tháng ở Pháp là những ghi chép của Đào Trinh Nhất trong chuyến đi sang Pháp vào đầu thế kỷ 20. Trong khoảng thời gian mười tháng ở Pháp, tác giả có nhiều dịp tham dự các hoạt động chính trị - xã hội và bước đầu nhận ra những điều khác lạ, bao gồm cả sự hợp lý và nghịch lý của xã hội dân chủ tư sản Pháp. Những ghi chép của tác giả cũng cho thấy phần nào diện mạo đời sống xã hội nước Pháp và khả năng áp bức, chi phối, bóc lột của tư bản Pháp với người dân lao động cả ở chính quốc cũng như nước thuộc địa…

Đào Trinh Nhất, tự Quán Chi, từng ký các bút danh: Vân Anh, Phạm Vân Anh..., là nhà văn, nhà báo, nhà khảo cứu lịch sử - văn hóa, dịch giả nổi tiếng nửa đầu thế kỷ 20. Ông còn là chủ bút tờ Phụ nữ tân văn. Các công trình khảo cứu tiêu biểu của ông: Thế lực Khách trú và vấn đề di dân vào Nam kỳ (1924); Việt sử giai thoại (1934), Nước Nhựt Bổn ba mươi năm duy tân, Phan Đình Phùng - Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến (1866 - 1895) ở Nghệ Tĩnh (1936)...

Ngọc An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/gioi-thieu-sang-tay-muoi-thang-o-phap-cua-hoc-gia-dao-trinh-nhat-997351.html