Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tại Australia

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Trần Văn Hiệp cho biết tỉnh Lâm Đồng là một trong những địa phương của Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, vượt bậc và bứt phá trên nhiều lĩnh vực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp (thứ 2 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho đại diện chính quyền bang New South Wales. (Ảnh: Diệu Linh /TTXVN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp (thứ 2 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho đại diện chính quyền bang New South Wales. (Ảnh: Diệu Linh /TTXVN)

Ngày 8/12, tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales của Australia, đoàn công tác do Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, đồng thời phối hợp tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng đến với Australia.

Rất nhiều quan chức chính quyền địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư và kinh doanh địa phương đã đến tham dự, trong đó có cán bộ phụ trách thị trường thương mại quốc tế toàn cầu của bang New South Wales James Fairley, đại diện Hội đồng thành phố Sydney Robert Kok.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Trần Văn Hiệp cho biết tỉnh Lâm Đồng là một trong những địa phương của Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, vượt bậc và bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Năm 2022, khi dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu quả, nền kinh tế của tỉnh đã phục hồi nhanh chóng và đạt mức tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) tăng 11,84%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 75,3 triệu đồng/người, tăng 15,6% so cùng kỳ.

Trong nhiều năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng hơn nữa hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm nay ước đạt 886,65 triệu USD, vượt 8,8% so với kế hoạch, tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Đánh giá về quan hệ kinh tế thương mại giữa Lâm Đồng và Australia, Chủ tịch Trần Văn Hiệp cho biết giá trị xuất khẩu từ địa phương sang Australia còn thấp, chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, trong đó chủ yếu là các sản phẩm cà phê nhân hạt xanh, hoa tươi và hạt điều…

Nhà lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chia sẻ mặc dù Lâm Đồng chưa có điều kiện kết nối giao lưu và ký kết hợp tác chính thức giữa chính quyền của tỉnh với các địa phương của Australia, song thời gian qua, trong quá trình tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động xã hội cộng đồng, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, cá nhân giữa các địa phương đã có nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi, giao thương, từ đó hình thành mối quan hệ hữu nghị, phát triển.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Trần Văn Hiệp kêu gọi các doanh nghiệp Australia quan tâm nhiều hơn nữa đến các cơ hội hợp tác, giao thương với tỉnh Lâm Đồng, đồng thời cam kết chính quyền tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để các hoạt động này được phát triển thuận lợi hơn. Chủ tịch Trần Văn Hiệp cho rằng Australia có thế mạnh về công nghệ, trong khi Lâm Đồng sở hữu tài nguyên và môi trường thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, Chủ tịch Trần Văn Hiệp đề xuất chính quyền thành phố Sydney và các doanh nghiệp của phía bạn xem xét hỗ trợ chuyển giao công nghệ…

Một đại diện doanh nghiệp Australia chăm chú xem quyển giới thiệu thông tin của Tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Trần Văn Hiệp, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng cho biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang ngày càng gắn kết chặt chẽ, bao trùm nhiều khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội… Tổng lãnh sự nói, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát và biên giới giữa các nước - bao gồm cả Việt Nam và Australia - được mở cửa, giao thương giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ. Trong 10 tháng năm 2022, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt trên 13,3 tỷ USD, vượt mức của cả năm 2021.

Theo đại diện ngoại giao của Việt Nam, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Australia là rất lớn. Vì vậy, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Australia hãy cùng nhau tận dụng tốt hơn nữa tiềm năng và các cơ hội có sẵn để đưa kim ngạch thương mại song phương lên một tầm cao mới.

Để quan khách có cái nhìn sâu hơn về thế mạnh hàng nông sản của Lâm Đồng, nhân sự kiện, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu một triển lãm “mini” trưng bày đa dạng các mặt hàng nông sản chất lượng như chè Olong, trà atiso, cà phê các loại, các sản phẩm mứt, hạt tiêu, hạt điều…. Những sản phẩm này đã nhận được sự quan tâm và chào đón nhiệt liệt của các quan khách tham dự.

Tham dự triển lãm, Giám đốc phát triển kinh doanh của công ty Fluoropacific Jeremy Unsworth cho biết doanh nghiệp của ông đang muốn mở rộng thị trường, tìm kiếm nhà cung cấp để hợp tác lâu dài. Ông nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa các công ty Việt Nam và các công ty của Australia còn rất nhiều, và hai bên có thể chia sẻ những lợi ích chung. Tại sự kiện ngày hôm nay, ông Unsworth đã có dịp thưởng thức các loại mứt và cà phê Lâm Đồng.

Ông nói cà phê sản xuất tại Lâm Đồng có hương vị rất đặc biệt. Chắc chắn, sau buổi triển lãm hôm nay, ông Unsworth sẽ xúc tiến chương trình làm việc với doanh nghiệp cung cấp của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đưa cà phê của Việt Nam đến với người tiêu dùng Australia.

Kết thúc sự kiện, Chủ tịch Trần Văn Hiệp đã tặng quà lưu niệm cho đại diện chính quyền bang New South Wales, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Australia và các doanh nghiệp Australia./.

Thanh Tú – Diệu Linh – Văn Linh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gioi-thieu-san-pham-nong-nghiep-cua-tinh-lam-dong-tai-australia/834731.vnp