Giới thiệu Sách trắng 2019 tại sự kiện: 'Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam, TP.HCM - Cầu nối với châu Âu'.

Ngày 20/3, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã giới thiệu phiên bản thứ 11 của Sách trắng tại sự kiện: 'Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam, TP.HCM - Cầu nối với châu Âu'.

Buổi giới thiệu thu hút hơn 150 khách dự, từ các nhà lãnh đạo của TP.HCM và đại diện các doanh nghiệp thành viên. Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, và đồng Chủ tịch EuroCham, ông Nicolas Audier đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện lần này.

Nội dung Sách Trắng 2019 tập trung vào tương lai phát triển kinh tế tại Việt Nam. Lễ giới thiệu Sách Trắng tại TP.HCM đề cập những vấn đề quan trọng nhất đảm bảo sự thành công của giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Sau khi được phê chuẩn và triển khai, EVFTA sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam, mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai bên. Các chuyên gia dự đoán rằng GDP Việt Nam sẽ tăng 7% đến 8% vào năm 2025 với sự thúc đẩy thương mại và đầu tư từ EVFTA.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi giới thiệu, đại diện các Tiểu ban Ngành nghề thuộc EuroCham đã chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị của họ với các nhà lãnh đạo thành phố, thông qua phiên thảo luận đánh giá sự thành công của các chính sách gần đây tại TP.HCM và những nỗ lực của thành phố để thu hút đầu tư và thương mại quốc tế. Các phiên thảo luận theo chủ đề, với sự tham gia của đại diện của Cục Hải quan, Sở Công thương, Sở Kế hoạch & Đầu tư, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM. Bà Mayte Pernas-Mạng lưới kinh doanh EU-Việt Nam (EVBN) và ông Andreas Abbing-Bosch Việt Nam, và ông Nicolas Audier đã chia sẻ quan điểm từ góc nhìn của các doanh nghiệp châu Âu.

Ba phiên thảo luận xoay quanh ba vấn đề cụ thể: Đóng góp của đầu tư châu Âu vào sự tăng trưởng của TP HCM; sự thành công của các chính sách thành phố gần đây, bao gồm việc thực hiện Nghị quyết 54 về Thành phố thông minh và sáng tạo; và EVFTA - Hải quan và thúc đẩy thương mại đầu tư và cơ hội hợp tác trong tương lai.

Sách Trắng là ấn phẩm thường niên quan trọng của EuroCham, tổng hợp tất cả những quan tâm, kinh nghiệm và kiến nghị của hơn một ngàn thành viên Hiệp hội.

Ông Nicolas Audier, đồng Chủ tịch EuroCham cho biết: “Thực tế là rất nhiều trong số một ngàn thành viên của chúng tôi đã chọn TP.HCM là nơi xây dựng cơ sở kinh doanh của họ tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự thành công của thành phố cũng như các cấp lãnh đạo thành phố. TP.HCM đã biến mình thành điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp và tiếp tục thu hút thương mại và đầu tư từ khắp các quốc gia châu Âu.

Ngày nay, thành phố đang tiếp cận với các cơ hội tiến xa hơn và nâng cao vị thế của mình trong thị trường quốc tế, trở thành cầu nối giữa Việt Nam và châu Âu. Nếu TP HCM tiếp tục đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn, nắm bắt các sáng kiến số hóa và Thành phố thông minh, và tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thì TP.HCM có thể tận dụng trọng vẹn lợi ích của EVFTA, từ đó thu hút thêm đầu tư và thương mại từ châu Âu trong tương lai".

Ấn phẩm Sách Trắng

Sách Trắng là ấn phẩm thường niên quan trọng của EuroCham, tổng hợp tất cả những quan tâm, kinh nghiệm và kiến nghị của hơn một ngàn thành viên Hiệp hội. Ấn phẩm bao gồm 20 chương với nội dung trải dài ở nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp, từ Y tế đến Rượu vang, rượu mạnh, từ Công nghệ thông tin đến Nguồn Nhân lực và đào tạo. Trong Sách Trắng năm nay, các thành viên của EuroCham nêu lên những vấn đề then chốt đối với hoạt động của doanh nghiệp, và nhấn mạnh những đề xuất hành động, hướng đi cụ thể mà Chính phủ có thể thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh và hệ thống pháp lý của Việt Nam, thúc đẩy thương mại và đầu tư từ châu Âu, cũng như nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Về EuroCham

Kể từ khi thành lập với 60 thành viên vào năm 1998, hiện nay Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đại diện cho hơn 1.000 thành viên, bao gồm một số doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Với các văn phòng ở cả Hà Nội và TP.HCM, đại diện khu vực ở miền Trung, Đông Bắc và Đông Nam Việt Nam. Sứ mệnh của EuroCham là đại diện cho lợi ích kinh doanh của các thành viên và góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thương mại tại Việt Nam.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-eu-viet-nam-tphcm---cau-noi-voi-chau-au-d93252.html