Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH và CN vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 28-9, tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam đã khai mạc 'Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018'. Triển lãm do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) phối hợp UBND thành phố Hải Phòng tổ chức giới thiệu gần 1.000 sản phẩm, thiết bị KH và CN. Các sản phẩm được trưng bày là kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH và CN, các nhà khoa học, các nhà sáng chế không chuyên. Cùng với triển lãm, nhiều hội thảo khoa học và Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng lần thứ hai được tổ chức.

Bắc Ninh tổ chức Ngày hội môi trường

Ngày 28-9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Ngày hội môi trường - Hạn chế sử dụng túi ni-lông và đổi rác thải lấy quà tặng. Tại mỗi địa phương chọn một điểm dễ dàng thu hút cộng đồng dân cư tham gia hoạt động Ngày hội môi trường. Tại đây, người dân được tuyên truyền, nắm bắt các nội dung về xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; thu gom các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; không đốt rơm rạ sau khi thu hoạch; tác hại của túi ni-lông đối với sức khỏe của con người và ảnh hưởng đến môi trường; các biện pháp giảm sử dụng túi ni-lông và các bao bì bằng nhựa khác… Ngoài ra, người dân còn được tham gia hoạt động đổi rác thải lấy quà tặng.

Tạo lập nguồn vốn phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Ngày 28-9, tại tỉnh Bình Dương, Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Bình Dương, Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cơ chế và chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía nam”. Các đại biểu tập trung thảo luận về phương thức thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế; Kiến nghị về cơ chế, chính sách tạo nguồn lực; Nguồn lực tài chính từ đất đai trong phát triển kinh tế vùng trọng điểm; Liên kết ngành kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam…

Cuộc thi “y tế cơ sở giỏi năm 2018” khu vực Bắc Trung Bộ

Ngày 28-9, tại TP Hà Tĩnh, Bộ Y tế phối hợp Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi năm 2018” khu vực Bắc Trung Bộ, với sự tham dự của sáu đội đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Các đội tham dự cuộc thi sẽ trải qua ba phần thi gồm: chào hỏi; kiến thức; tài năng gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ y tế cơ sở; quản lý bệnh không lây nhiễm; công tác tiêm chủng mở rộng; bác sĩ gia đình…

Kết thúc, đội y tế cơ sở tỉnh Nghệ An đoạt giải nhất; đội của tỉnh Hà Tĩnh đoạt giải nhì; đội của tỉnh Quảng Bình đoạt giải ba; đội của các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đoạt giải khuyến khích. Hai đội đoạt giải nhất, nhì khu vực Bắc Trung Bộ sẽ tham dự vòng chung kết “Y tế cơ sở giỏi năm 2018” vào giữa tháng 11-2018 tại TP Hà Nội.

Thanh Hóa đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài

Ngày 28-9, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2-10), phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. 19 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa cùng ngành giáo dục và đào tạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thu hút hơn 26 triệu lượt người học tập thường xuyên, học tập suốt đời; huy động được 250 tỷ đồng quỹ khuyến học; trao thưởng hơn 395 tỷ đồng cho hàng triệu lượt học sinh, sinh viên...

Tại buổi lễ, gia đình Giáo sư Lê Viết Ly trao một tỷ đồng học bổng cho 326 sinh viên, học sinh nghèo học lực khá, giỏi, đạo đức tốt. Gia đình Giáo sư cùng nhóm thiện nguyện Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn hỗ trợ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tam Chung, huyện Mường Lát 300 triệu đồng; Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa trích 350 triệu đồng từ quỹ khuyến học Lam Sơn hỗ trợ các trường học thuộc tám huyện khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37763602-gioi-thieu-ket-qua-nghien-cuu-kh-va-cn-vung-dong-bang-song-hong.html