Giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung Quốc trong tháng Năm

Từ ngày 15-24/5 tới đây, Tổng cục Du lịch phối hợp với các bên liên quan tổ chức giới thiệu du lịch Việt Nam tại ba thành phố: Thành Đô, Trùng Khánh và Thẩm Quyến.

Du khách quốc tế tham quan tại khu di tích Lịch sử-Văn hóa Cố đô Hoa Lư. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan tại khu di tích Lịch sử-Văn hóa Cố đô Hoa Lư. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 17/4 tại Hà Nội, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Nguyễn Thái Bình cho biết tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung Quốc là một hoạt động trọng tâm trong thời gian tới của ngành du lịch.

Từ ngày 15-24/5 tới đây, Tổng cục Du lịch phối hợp với các bên liên quan tổ chức giới thiệu du lịch Việt Nam tại ba thành phố: Thành Đô, Trùng Khánh, Thẩm Quyến (Trung Quốc) nhằm triển khai chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2019 và thu hút khách từ thị trường này đến Việt Nam.

Chương trình dự kiến sẽ có khoảng 300 doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, đại diện cơ quan quản lý du lịch địa phương của Trung Quốc, các hiệp hội tham dự.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động gặp gỡ doanh nghiệp, giới thiệu điểm đến, biểu diễn nghệ thuật... Đây sẽ là dịp để Tổng cục Du lịch và các cơ quan quản lý du lịch các tỉnh, thành phố giới thiệu chính sách, điểm đến, sản phẩm du lịch hướng tới thị trường khách Trung Quốc.

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Trung Quốc là thị trường gửi khách số một thế giới về số lượng khách và khả năng chi tiêu. Năm 2016 đã có trên 135 triệu lượt khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, tăng 6% so với 2015, chi tiêu 261 tỷ USD (chiếm 21% tổng chi tiêu của khách du lịch quốc tế toàn cầu).

Năm điểm đến hàng đầu của khách du lịch Trung Quốc năm 2017 là Thái Lan (9,5 triệu lượt), Nhật Bản (7,4 triệu), Hàn Quốc (4,17 triệu), Việt Nam (4 triệu), Indonesia (2,06 triệu).

Khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài có đặc điểm là thường đi theo các đoàn lớn, qua các công ty lữ hành gửi khách với tour du lịch trọn gói giá cạnh tranh.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, đối với du lịch Việt Nam, thị trường khách Trung Quốc luôn chiếm tỷ lệ 28-30% trong tổng lượng khách quốc tế đến. Các địa bàn đón khách Trung Quốc chủ yếu là Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...

Tại Khánh Hòa, lượng khách Trung Quốc chiếm 60% tổng lượng khách quốc tế đến, trong khi đó con số này lần lượt là 30% và 20% tại Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Dự báo trong thời gian tới, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhờ chi phí rẻ, thời gian di chuyển ngắn, số lượng, tần suất chuyến bay giữa hai nước không ngừng tăng lên.

Hiện có trên 10 hãng hàng không Việt Nam và Trung Quốc khai thác 30 đường bay từ 20 thành phố Trung Quốc tới Việt Nam với tổng tần suất đạt trên 500 chuyến/tuần. Tuy khách Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ cao, nhưng so với nhiều nước trong khu vực, con số này còn khiêm tốn...

Ngoài chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan về bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch, nhóm chỉ số mức độ ưu tiên đối với ngành du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tập trung xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương biên giới phát triển du lịch kết hợp với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số; Đề án về Phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gioi-thieu-du-lich-viet-nam-tai-trung-quoc-trong-thang-nam/564627.vnp