Giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia 'Múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay tỉnh Thái Nguyên'

Ngày 22/11, Triển lãm ảnh tư liệu giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia 'Múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay tỉnh Thái Nguyên' đã diễn ra tại Không gian Văn hóa Trà Tân Cương (Thành phố Thái Nguyên).

Khách tham quan Triển lãm. (Nguồn: thainguyen.gov.vn)

Không chỉ là nét văn hóa đặc sắc, Múa Tắc Xình còn là một hoạt động tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Sán Chay nhằm tạ ơn trời đất, thần linh và cầu cho thời tiết thuận lợi, gia đình ấm no, hạnh phúc. Năm 2014, Múa Tắc Xình đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia để bảo tồn, gìn giữ và lưu truyền cho các thế hệ sau.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2018), Triển lãm ảnh tư liệu giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia "Múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay tỉnh Thái Nguyên" được tổ chức nhằm quảng bá rộng rãi những nét độc đáo của di sản văn hóa này. Thông qua các hình ảnh và bản trích được trưng bày sẽ tái hiện sinh động và rõ nét những đặc trưng trong văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Chay tỉnh Thái Nguyên; di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Múa Tắc Xình và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Sán Chay.

Triển lãm là một hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc cho người dân, đồng thời giới thiệu, quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay tỉnh Thái Nguyên" đến với đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh.

Triển lãm kéo dài đến ngày 24/12.

Hằng Đinh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gioi-thieu-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-mua-tac-xinh-cua-dan-toc-san-chay-tinh-thai-nguyen-20181123200835577.htm