Giới thiệu đại biểu ngắn gọn, không để trẻ đợi lâu ngày khai giảng

Sở GD-ĐT Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Theo đó phần 'lễ' không dài quá 40 phút, không để học sinh ngồi nắng quá lâu hoặc dưới trời mưa.

Sở GD-ĐT yêu cầu chuẩn bị chu đáo nội dung, đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh phô trương, hình thức; tạo sự vui tươi, phấn khởi để thực sự là ngày hội của giáo viên, học sinh đến trường.

Theo kế hoạch này, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Ninh Bình thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9/2018, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

Lễ khai giảng gồm phần “Lễ” và phần “Hội”. Phần “Lễ” không quá 40 phút; không để học sinh (nhất là học sinh mầm non, tiểu học) ngồi nắng quá lâu hoặc dưới trời mưa.

Trong phần nội dung chính có đón học sinh đầu cấp, chào cờ và hát Quốc ca. Phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu ngắn gọn.

Thủ trưởng đơn vị đọc diễn văn trong khoảng 10 phút.

Đối với giáo dục mầm non: cần trang trí khán đài sân khấu sinh động; chuẩn bị đủ điều kiện mới tập trung trẻ, không để trẻ đợi lâu. Cùng đó, tạo điều kiện cho phụ huynh dự khai giảng cùng trẻ; thời gian tổ chức không quá 60 phút, các mục cần gọn, nhẹ nhàng, sinh động.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/gioi-thieu-dai-bieu-ngan-gon-khong-de-tre-doi-lau-ngay-khai-giang-470071.html