Giới thiệu bà Hoàng Thị Thúy Lan để bầu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII tiếp tục chương trình làm việc. Đại hội đã bầu 50 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII. Ảnh: Trường Phong

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII. Ảnh: Trường Phong

Theo đề án nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị 57 nhân sự để bầu Ban Chấp hành khóa XVII gồm 50 thành viên, giảm 2 người so với khóa trước theo Chỉ thị 35.

Sau khi tiến hành các bước theo quy định, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử cho thấy, Đại hội đã bầu đủ 50 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Duy Thành đều tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy với số phiếu rất cao.

Tiếp đó, Đại hội đã lấy ý kiến giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư; các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII.

Sáng 15/10, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc, thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội. Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc.

Ngọc Tiến - Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/gioi-thieu-ba-hoang-thi-thuy-lan-de-bau-bi-thu-tinh-uy-vinh-phuc-1735332.tpo