Giới thiệu 88 tư liệu lưu trữ và hình ảnh tại Triển lãm 'Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội'

Theo Ban Tổ chức, Triển lãm 'Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội' giới thiệu 88 tài liệu, tư liệu lưu trữ và hình ảnh theo 3 giai đoạn, là các tài liệu lưu trữ đang được lưu trữ tại các trung tâm lưu trữ của TP và một số tài liệu được sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ, trung tâm trên địa bàn Hà Nội.

Sáng nay (2/10), tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long đã khai mạc Triển lãm “Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội” qua tài liệu lưu trữ, do Chi cục Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ Hà Nội và Trung tâm phối hợp tổ chức. Tới dự có Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) Đặng Thanh Tùng; Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà.

 Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc triển lãm

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc triển lãm

Theo Ban Tổ chức, Triển lãm giới thiệu gần 88 tài liệu, tư liệu lưu trữ và hình ảnh theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Địa giới hành chính Thành phố Hà Nội thời kỳ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945; Giai đoạn 2 - Địa giới hành chính Thành phố Hà Nội từ năm 1945 đến 1954; Giai đoạn 3 - Địa giới hành chính Thành phố Hà Nội từ sau năm 1954.

Triển lãm giới thiệu những bức tranh tổng thể của địa giới hành chính Hà Nội qua các thời kỳ khác nhau với mong muốn truyền tải tới công chúng và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô thông qua tài liệu lưu trữ các thời điểm của Hà Nội xưa và nay. Đây là các tài liệu lưu trữ đang được lưu trữ tại các trung tâm lưu trữ của TP và một số tài liệu được sưu tầm tại các cơ quan lưu trữ, trung tâm… trên địa bàn Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Phát biểu tại đây, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết: Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, với mục đích đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tài liệu lưu trữ đến công chúng, góp phần giáo dục lịch sử cho các tầng lớp Nhân dân, tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa - lịch sử phục vụ du khách trong nước và quốc tế tham quan Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh tư liệu tại triển lãm

“Tôi tin tưởng rằng, đợt triển lãm tài liệu lưu trữ lần này sẽ khơi dậy niềm tự hào của người dân Thủ đô, lòng tự tôn dân tộc. Qua đó, để cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân nhận thấy được trách nhiệm của bản thân về việc giữ gìn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, kiến thiết Thủ đô” - bà Vũ Thu Hà khẳng định.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gioi-thieu-88-tai-lieu-tu-lieu-luu-tru-va-hinh-anh-t-aitrien-lam-dau-an-dia-gioi-hanh-chinh-ha-noi-353917.html