Giới thiệu 64.000 cổ vật từ các tàu cổ bị đắm trên vùng biển Việt Nam

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi mở cửa giới thiệu 64.000 cổ vật từ các tàu cổ bị đắm trên vùng biển Việt Nam.

Những cổ vật nổi tiếng có niên đại từ cách đây 700 năm được Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi giới thiệu tới công chúng, trong đó có những cổ vật rất quý như: Bình tỳ bà nạm vàng, đĩa chạm khắc Trạng nguyên vinh quy bái tổ, đĩa men vẽ hình 5 con rồng và vẽ kín hoa văn…

Ông Đoàn Sung, người sáng lập Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi cho biết, phải mất 30 năm và đi khắp các vùng biển Việt Nam để tham gia trục vớt, đấu giá thì mới giữ lại được số cổ vật này để phục vụ công chúng, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa.

Những cổ vật từ tàu đắm cách đây 7 thế kỷ. Ảnh: Lê Văn Chương

Những cổ vật từ tàu đắm cách đây 7 thế kỷ. Ảnh: Lê Văn Chương

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vùng biển Quảng Ngãi có rất nhiều tàu cổ bị chìm khi hành trình trên tuyến đường gốm sứ. Di sản tàu cổ đắm là điểm nhấn rất độc đáo ở Quảng Ngãi và Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi sẽ là điểm đến hấp dẫn của những người yêu văn hóa.

Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi mở cửa phục vụ du khách từ ngày 15-1-2020.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/gioi-thieu-64-000-co-vat-tu-cac-tau-co-bi-dam-tren-vung-bien-viet-nam/