Giới tài phiệt Nga mất hơn 15 tỉ USD vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo số liệu của Bloomberg Billionaires Index (BBI), số tiền mà những tỷ phú Nga mất đi vì lệnh trừng phạt công bố ngày 6.4 của Mỹ đã vượt quá 15 tỉ USD.

BBI là bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới, được cập nhật hằng ngày sau khi có kết quả giao dịch chứng khoán tại New York. Trong BBI có 25 doanh nhân Nga và chỉ một trong số họ có số tài sản tăng thêm trong vòng 24 giờ qua.

Thiệt hại lớn nhất là Vladimir Potanin, ông chủ của Norilsk Nickel, hãng sản xuất nicken lớn thứ hai thế giới. Ông mất 2,28 tỉ USD chỉ sau một ngày.

Theo sau là Vagit Alekperov (đồng sở hữu kiêm CEO tập đoàn năng lượng Lukoil) và Viktor Vekselberg (người sở hữu chính của tập đoàn Renova). Hai ông lần lượt mất đi 1,37 tỉ USD và 1,28 tỉ USD.

Những tỷ phú bị thiệt hại còn có Vladimir Lisin (mất 1,31 tỉ USD), Leonid Mikhelson (1,03 tỉ USD), Alexey Mordashov (987 triệu USD),…

Tổng tài sản của giới tài phiệt Nga “bốc hơi” hơn 15 tỉ USD - Ảnh: Kataeb

Ngày 6.4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt với 24 cá nhân và 12 tổ chức Nga, để đáp trả “hoạt động ác ý” (theo cách gọi của phía Mỹ) mà Moscow thực hiện. Trong số này có 7 oligarch (nhóm thiểu số thao túng). Tài sản tại Mỹ của 38 đối tượng này sẽ bị đóng băng, công dân Mỹ cũng không được phép có quan hệ làm ăn với họ.

Đợt trừng phạt này được cho sẽ gây thiệt hại lớn cho phía Nga, vì những đối tượng bị trừng phạt đều có khối tài sản khổng lồ ở châu Âu và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã lên tiếng khẳng định sẽ trả đũa mạnh mẽ. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, gọi đây là một hành động “trắng trợn” và cho biết lệnh trừng phạt sẽ được phía Moscow phân tích kỹ lưỡng.

Cẩm Bình (theo Crime Russia)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/gioi-tai-phiet-nga-mat-hon-15-ti-usd-vi-lenh-trung-phat-cua-my-85850.html