Giới sưu tập Mỹ 'thở phào' trước chính sách thuế mới Trung Quốc

Các mặt hàng nghệ thuật và đồ cổ nhập khẩu vào Mỹ không nằm trong danh sách bị áp thuế bổ sung mới.

Các nhà môi giới nghệ thuật và đồ cổ Mỹ mới đây đã “thở phào” nhẹ nhõm sau khi danh sách mới nhất các mặt hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ bị áp thuế bổ sung, đã bỏ qua các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ Trung Quốc. Đầu tuần này, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố chi tiết hơn 200 tỷ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế 10% bắt đầu từ ngày 24/9.

Hồi tháng Bảy, theo Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ, trong số các mặt hàng bị áp thuế có cả tranh vẽ, thư pháp, tượng điêu khắc, đồ cổ có niên đại hơn 100 năm… từ Trung Quốc. Tuy nhiên, cuối cùng thì các mặt hàng nghệ thuật và đồ cổ (cùng với 285 mặt mặt hàng khác, như đồng hồ thông minh, phụ kiện Bluetooth..) đều không có tên trong danh sách cuối cùng.

“Quyết định của Đại diện Thương mại Mỹ là một tin tức rất tốt cho cả hai phía và thị trường nghệ thuật quốc tế,” nhà môi giới James J. Lally cho biết.

Peter Tompa, một luật sư chuyên về thương mại văn hóa bổ sung, ông rất hài lòng vì chính quyền và Tổng thống Trump đã có một động thái vô cùng đúng đắn. “Chưa từng có tiền lệ về việc áp thuế lên nghệ thuật, đồ cổ,” ông Tompa nói. “Ngoài ra, những thiệt hại đi kèm [nếu áp thuế] tới giới sưu tầm Mỹ, và hoạt động trao đổi văn hóa với các đối tác của Mỹ tại Anh, châu Âu, châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, sẽ là một cái giá mà Mỹ phải trả trong khi không để lại bất kỳ ảnh hưởng nào tới chính sách của chính phủ Trung Quốc”.

Luật sư Tompa tin rằng, mặc dù có thể lĩnh vực nghệ thuật và đồ cổ có thể sẽ vẫn phải chịu thuế trong tương lai, nhưng khả năng này không lớn. “Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chỉ bỏ qua khoảng 5% các mặt hàng trong danh sách. Điều đó cho thấy, họ đã có nhiều phân tích thực sự trước khi đưa ra quyết định và mọi thứ sẽ không dễ thay đổi”.

Trong khi đó Fitz Gibbon, Giám đốc điều hành Ủy ban phi lợi nhận vì chính sách Văn hóa tại New Mexico cảnh báo, nếu mặt hàng nghệ thuật và đồ cổ nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp thuế, thị trường Mỹ sẽ đứng trước “thảm họa”, bởi vì “phần lớn tác phẩm nghệ thuật từ Trung Quốc đều đã bị hạn chế [vào Mỹ], và điều này sẽ cắt đứt nguồn cung nghệ thuật Trung Quốc tại châu Âu, Anh và các quốc gia châu Á khác”.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/gioi-suu-tap-my-tho-phao-truoc-chinh-sach-thue-moi-trung-quoc-364602.html