Giới siêu giàu thế giới 'tăng chóng mặt' hậu COVID-19

The Guardian ngày 21/9 dẫn báo cáo công bố một ngày trước đó của ngân hàng đầu tư Credit Suisse cho biết, những người siêu giàu, cụ thể là những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực lớn (Ultra high net worth - UHNW) trên 50 triệu USD đã tăng đột biến sau đại dịch COVID-19.

Những người thuộc nhóm UHNW có tài sản ròng trên 50 triệu USD đã tăng từ 46.000 lên 218.200 cá nhân. Ảnh minh họa. Nguồn: Golden Emperor.

Những người thuộc nhóm UHNW có tài sản ròng trên 50 triệu USD đã tăng từ 46.000 lên 218.200 cá nhân. Ảnh minh họa. Nguồn: Golden Emperor.

Số liệu trong báo cáo thường niên của Credit Suisse về giới siêu giàu sau đại dịch cho thấy, những người thuộc nhóm UHNW có tài sản ròng trên 50 triệu USD đã tăng từ 46.000 lên 218.200 cá nhân.

Anthony Shorrock, giáo sư kinh tế và là tác giả báo cáo của Credit Suisse nhận định, thế giới đã có sự bùng nổ tài sản trong năm 2021, thậm chí mạnh nhất từ trước đến nay. "Họ được hưởng lợi từ sự bùng nổ tài sản trong giai đoạn kinh tế toàn cầu phục hồi hậu COVID-19 với việc giá bất động sản và chứng khoán tăng cao", giáo sư Anthony Shorrock nêu rõ.

Ông Anthony Shorrock cũng viện dẫn rằng, sự phục hồi của các hoạt động kinh tế vĩ mô trong môi trường lãi suất thấp đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho sự tăng trưởng tài sản hộ gia đình trong năm 2021".

Theo Credit Suisse, tổng tài sản toàn cầu đạt 463,6 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2021, tăng 9,8% so với năm trước đó. Cụ thể, khoảng 1% số người giàu nhất thế giới đang nắm giữ 46% của cải toàn cầu, trong khi số liệu này năm 2020 là 44%.

Báo cáo đồng thời chỉ rõ, thế giới có tổng cộng 62,5 triệu triệu phú, gần bằng dân số Vương quốc Anh (khoảng 67 triệu người). Trong đó, khoảng 39% triệu phú sống tại Mỹ, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai với 10% triệu phú thế giới. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Nhật Bản (5,4%), Anh (4,6%) và Pháp (4,5%).

Mặc dù vậy, Credit Suisse lưu ý rằng điều này đang làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Số người thuộc nhóm siêu giàu chỉ chiếm 0,00004% dân số thế giới, trong khi hàng tỷ người thu nhập trung bình và thấp phải chật vật đối phó tình trạng giá lương thực và năng lượng tăng cao.

Linh Đan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-kho-tin-nhung-co-that-goc/gioi-sieu-giau-the-gioi-tang-chong-mat-hau-covid-19-i668196/