Giới 'siêu giàu' Ấn Ðộ tăng nhanh nhất thế giới

Theo Báo cáo Tài sản châu Á-Thái Bình Dương của hãng tư vấn Capgemini, số lượng các cá nhân 'siêu giàu' (có tài sản từ 1 triệu USD trở lên trong các khoản đầu tư hợp pháp) tại Ấn Độ đang tăng với tốc độ đáng kinh ngạc.

Báo cáo công bố hôm 28-11 cho thấy số người “siêu giàu” ở Ấn Độ trong năm 2017 lên tới 278.000, tăng 20% so với năm trước và cao hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Tài sản chung của giới siêu giàu ở quốc gia Nam Á này cũng tăng 20%, đạt 1,1 nghìn tỉ USD.

Ảnh: Reuters

Trong 10 năm qua, GDP của Ấn Độ đã tăng hơn gấp đôi và có thêm nhiều người phát triển được tài sản cá nhân. Năm 2017, vốn hóa thị trường chứng khoán của Ấn Độ tăng 51,3% so với năm trước, trong khi GDP của nước này tăng 6,7%.

Trong khi đó, Báo cáo tài sản toàn cầu năm 2018 của Viện nghiên cứu Credit Suisse cho biết, Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới với 2,6 nghìn tỉ USD - hiện có 343.000 triệu phú đô-la, đứng thứ hai chỉ sau Trung Quốc trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Cũng theo báo cáo này, số lượng triệu phú Ấn Độ sẽ tăng 53% trong giai đoạn 2018-2023, chỉ sau Trung Quốc (62%), Canada (54%) và Nga (100%). Ấn Độ cũng được ước tính có tới 3.400 người sở hữu khối tài sản trên 50 triệu USD, trong đó có khoảng 1.500 người có tài sản hơn 100 triệu USD, xếp thứ sáu trên toàn cầu sau Mỹ, Trung Quốc, Đức, Anh và Nhật Bản.

NG. CÁT (Theo Quartz, Forbes India)

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/gioi-sieu-giau-an-o-tang-nhanh-nhat-the-gioi-a104326.html