Giới nhà giàu Mỹ mạnh tay chi tiền, mua thêm tủ đông lạnh trữ thực phẩm

Những người giàu ở Mỹ đang đổ về các vùng ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19 để tránh dịch đồng thời đổ xô mua thêm tủ động lạnh thứ hai để trữ thực phẩm khiến các siêu thị luôn cháy hàng.

Theo tờ New York Times, nhu cầu tích trữ thực phẩm trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành tại Mỹ ngày càng gia tăng. Đặc biệt, giới nhà giàu Mỹ còn mua thêm tủ đông lạnh để bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, việc những người có điều kiện sinh sống tại các thành phố lớn như ở New York đổ về những vùng xa xôi hơn như Hamptons để tránh dịch lại đang tạo ra nhiều bất cập cho người dân địa phương như gây ra tình trạng thiếu lương thực và cạn kiệt nguồn tài nguyên.

"Họ muốn đảm bảo rằng, họ có đủ thực phẩm cho một năm. Các kệ hàng giờ trống trơn. Đối với chúng tôi, những người dân địa phương và tầng lớp trung lưu, điều này thật đau lòng", Jonathan Amaral, một quản gia và đầu bếp tại một khu đất ở Southampton chia sẻ với tờ Times hồi tháng Ba.

Tích trữ thực phẩm trở thành xu hướng phổ biến tại Mỹ trong giai đoạn dịch Covid-19. (Ảnh: Business Insider)

Tích trữ thực phẩm trở thành xu hướng phổ biến tại Mỹ trong giai đoạn dịch Covid-19. (Ảnh: Business Insider)

Hamptons là một trong những khu vực bị chịu cảnh thiếu lương thực, khiến hàng loạt cửa hàng tạp hóa trở nên trống trơn. Hồi tháng Ba, tờ Times cho hay theo chủ cửa hàng Red Horse Market nằm ở Đông Hampton, các khách hàng thường cử trợ lý đi chợ thay hoặc yêu cầu nhân viên cửa hàng chuyển đồ tới tận nhà để không phải ra ngoài. Ông Jeff Lange, chủ cửa hàng cho biết nhân viên ở đây không có đủ để thực hiện hết yêu cầu từ khách hàng.

"Chúng tôi từng nhìn thấy nhiều người chỉ đến để mua thịt. Có những lúc chúng tôi phải bước ra và nói rằng ‘Như thế đã quá nhiều rồi!’. Dù không giới hạn lượng thịt được mua, nhưng nếu cảm thấy ai đó đang mua quá nhiều, khiến người khác không thể mua được nữa, chúng tôi buộc phải lên tiếng", ông Lange chia sẻ.

Tờ New York Post cũng có bài phản ứng tương tự về tình trạng các cửa hàng tạp hóa cao cấp ở Hamptons bị những người giàu tới trốn dịch "lục soát”.

"Có khách hàng từng chi 8.000 USD để mua hàng. Bạn đã khi nào nhìn thấy ai đó có một giỏ hàng cao ngất hay chưa? Bây giờ họ có tới 5 giỏ hàng như thế", ông Joe Gurrera, người sáng lập chuỗi siêu thị Citarella nói.

Cũng theo ông Gurrera, những khách hàng lắm tiền đã mua tất cả mọi thứ, từ bít tết đóng khay cho tới món mì lasagnas.

Tờ USA Today thì đưa tin, các nhà bán lẻ thiết bị gia dụng chứng kiến sự gia nhanh chóng trong doanh thu từ hoạt động bán tủ đông mini và tủ đông chuyên dụng. Trong những tháng qua, mặt hàng tủ đông luôn được bán hết hoặc luôn có đơn đặt hàng.

"Khi mọi người mua nhiều thực phẩm hơn để trữ đông và giảm thiểu ra ngoài, chúng tôi thấy số lượng tủ đông bán ra tăng lên gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái," ông Nick Huzar, CEO kiêm nhà đồng sáng lập sàn thương mại điện tử OfferUp cho biết.

Việc sở hữu một hoặc hai tủ đông dự phòng có giá lên tới hàng trăm hoặc hàng ngàn USD không phải là điều mà một người bình thường có mức thu nhập trung bình có thể đáp ứng được. Bên cạnh đó, cần có một ngôi nhà đủ rộng để kê những tủ đông lạnh như vậy.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/gioi-nha-giau-my-manh-tay-chi-tien-mua-them-tu-dong-lanh-tru-thuc-pham-61664.html