Giới đầu tư hào hứng chờ 'hốt bạc' khi cổ phiếu Apple chuẩn bị 'lên đỉnh'

Sau khi chính thức trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt giá trị 1.000 tỉ USD, giờ đây Apple lại chuẩn bị đón chào cột mốc mới.

Apple giá trị vốn hóa thị trường 1.000 tỉ USD lần đầu tiên vào ngày 2/8 và tiếp tục tăng trưởng mạnh vào cuối tháng 8, với giá trị cổ phiếu đạt đỉnh 228,87 USD được ghi nhận vào ngày 31/8, giúp giá trị vốn hóa công ty đạt khoảng 1.100 tỉ USD.

iPhone 2018 có thể giúp giá trị vốn hóa thị trường của Apple tăng mạnh.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, một số thương nhân đã mua cổ phiếu Apple với kỳ vọng sau sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 12/9 tới đây tại Nhà hát Steve Jobs, giá trị cổ phiếu công ty sẽ tiếp tục tăng vọt - một điều khá truyền thống trong những năm qua. Đó là thời điểm mà các nhà giao dịch nhanh nhẹn bán cổ phiếu hoặc các tùy chọn khác để kiếm lợi nhuận nhanh. Mặc dù vậy, đối với nhà đầu tư lâu năm nổi tiếng Warren Buffet, ông lại không có thói quen này.

Buffet đã liên tục đầu tư vào cổ phiếu Apple ngay cả khi giới phân tích cho rằng hoạt động kinh doanh iPhone X của Apple thực sự kém cỏi. Cần nhớ rằng Buffet là một người không thích hợp để đầu tư vào công nghệ, tuy nhiên đến nay ông đã tăng gấp đôi số cổ phần của mình tại Apple kể từ năm 2017. Ông đã bắt đầu xây dựng vị trí của mình sau khi bị mê hoặc bởi chiếc iPad đến từ Apple.

Giá trị cổ phiếu Apple vừa lên đỉnh vào cuối tuần vừa qua.

Không dừng lại ở đó, công ty mẹ của Buffet, Berkshire Hathaway, là chủ sở hữu lớn thứ hai của Apple với quyền sở hữu 246,5 triệu cổ phiếu vào cuối tháng Sáu vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng cổ phiếu này hiện đang có giá trị trên 56 tỉ USD. Còn công ty quỹ tương hỗ Vanguard có cổ phần lớn nhất trong Apple. Một khi giá trị cổ phiếu công ty tăng lên sau ngày 12/9 tới đây, số tiền mà các công ty này sở hữu nhờ cổ phiếu Apple là vô cùng lớn.

Kiến Tường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cong-nghe/gioi-dau-tu-hao-hung-cho-hot-bac-khi-co-phieu-apple-chuan-bi-len-dinh-909645.html