Giới đầu tư dồn tiền vào cổ phiếu năng lượng sau quyết định bất ngờ của OPEC+

Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 nhích lên trong phiên thứ Hai (4/3), nhờ cổ phiếu năng lượng tăng sau khi OPEC+ bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng, trong khi Tesla sụt giảm sau khi số lượng xe giao đến tay khách hàng trong quý đầu tiên khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Chỉ số phụ theo dõi ngành năng lượng S&P 500 đã tăng tới 4,9%, sau khi OPEC+ bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng dầu thêm 1,16 triệu thùng/ngày, điều này dự báo có thể đẩy giá dầu lên 100 USD/thùng.

Các cổ phiếu năng lượng như Chevron Corp, Exxon Mobil Corp và Occidental Petroleum đều tăng hơn 4%.

Tuy vậy, triển vọng giá dầu cao hơn làm tăng thêm nỗi lo về kiểm soát lạm phát ở Phố Wall, chỉ vài ngày sau khi có bằng chứng về giá hàng hóa hạ nhiệt làm dấy lên kỳ vọng rằng Fed có thể sớm kết thúc chiến dịch thắt chặt tiền tệ quyết liệt.

“Quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ là một cơn gió ngược đối với lạm phát… và đó là lý do tại sao, chúng ta đang thấy xu hướng ‘bỏ qua rủi ro’ nói chung,” Terry Sandven, Giám đốc chiến lược vốn cổ phần tại US Bank Wealth Management ở Minneapolis, cho biết.

Đáng chú ý khác trong phiên này là cổ phiếu Tesla Inc khi đã giảm 6,1% do lo lắng ngày càng tăng về tỷ suất lợi nhuận của nhà sản xuất xe điện này, sau đợt giảm giá mạnh và lượng xe giao trong quý đầu tiên của năm 2023 chỉ tăng khiêm tốn.

Hiện tại, giới đầu tư sẽ tập trung vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên của năm 2023, với các ngân hàng lớn nằm trong số những nhân tố đầu tiên báo cáo trong những tuần tới và cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe tổng thể của ngành sau sự sụp đổ của SVB.

Kết thúc phiên 3/4, chỉ số Dow Jones tăng 327,00 điểm (+0,98%), lên 33.601,15 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 15,20 điểm (+0,37%), lên 4.124,51 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 32,45 điểm (-0,27%), xuống 12.189,45 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, trong khi chỉ số FTSE 100 nặng về hàng hóa của Anh phục hồi khi các lớn trong ngành dầu mỏ tăng vọt sau thông báo cắt giảm sản lượng bất ngờ của OPEC+.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,12% xuống 457,30 điểm.

Giá dầu thô tăng hơn 5%, sau khi OPEC+ tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng 1,16 triệu thùng mỗi ngày vào Chủ nhật.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng nhiều nhất, với chỉ số phụ tăng 4%, hiệu suất tốt nhất trong hơn bốn tháng.

Chỉ số FTSE 100 nặng về hàng hóa của Vương quốc Anh đã thêm 0,5% được hỗ trợ bởi mức tăng hơn 4% của các công ty dầu mỏ lớn là BP và Shell, khi lần lượt tăng 3,8% và 5,1%.

Michael Hewson, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại CMC Markets UK, cho biết: “Động thái của OPEC+ đặc biệt không có ích đối với các ngân hàng trung ương, những người trong khi lo lắng về lạm phát cao, đang ngày càng lo ngại về việc đẩy lãi suất lên từ mức hiện tại”.

Michael Hewson, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại CMC Markets UK, cho biết: “Động thái của OPEC+ đặc biệt không có ích đối với các ngân hàng trung ương, những người trong khi lo lắng về lạm phát cao, đang ngày càng lo ngại về việc đẩy lãi suất lên từ mức hiện tại”.

Dữ liệu mới cho thấy, chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất từ S&P Global cho khu vực đồng euro đã giảm xuống 47,3 điểm trong tháng 3 so với 48,5 điểm của tháng 2, cho thấy hoạt động tại các nhà máy đang gặp khó khăn trên khắp khu vực đồng euro đã giảm hơn nữa trong tháng trước.

Kết thúc phiên 3/4: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 41,26 điểm (+0,54%), lên 7.673,00 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 47,92 điểm (-0,31%), xuống 15.580,92 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris 23,57 điểm (+0,32%), lên 7.345,96 điểm.

Giá dầu thô tăng vọt, một ngày sau khi OPEC+ gây chấn động thị trường với kế hoạch cắt giảm sâu sản lượng, làm dấy lên lo ngại về việc thắt chặt nguồn cung, trong khi một số cảnh báo về nhu cầu giảm nếu các nhà máy lọc dầu do dự khi trả giá cao hơn cho dầu thô.

Kết thúc phiên 3/4, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 4,75 USD/thùng (+5,91%), lên 80,42 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,03 USD/thùng (-0,04%), xuống 79,74 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/gioi-dau-tu-don-tien-vao-co-phieu-nang-luong-sau-quyet-dinh-bat-ngo-cua-opec-post318413.html