Giới đầu tư bán tháo trước nguy cơ Covid-19 quay lại, chứng khoán Mỹ lao dốc tuần thứ 2

Chứng khoán Mỹ giảm sâu và ghi nhận tuần lao dốc thứ 2 liên tiếp khi một số bang dừng các hoạt động tái mở cửa, gia tăng lo ngại phải đóng cửa nền kinh tế lần thứ hai.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đồng loạt giảm sâu trong ngày 26/6 khi các bang Texas, Florida phải áp dụng lại một số biện pháp hạn chế để ngăn chặn đợt lây nhiễm Covid-19 mới. Nhóm ngân hàng giao dịch ảm đạm sau kết quả bài kiểm tra sức chịu đựng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones “bốc hơi” 730,05 điểm, tương đương 2,8%, và đóng cửa ở 25.015, 55 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 2,4 % xuống còn 3.009.05 điểm, và Nasdaq Composite hạ 2,6% về mức 9.757,22 điểm.

Đà lao dốc trong phiên cuối tuần đã khiến các chỉ số chính của Phố Wall ghi nhận tuần sụt giảm thứ hai trong 3 tuần gần nhất. Dow Jones và S&P 500 chốt tuần này mất lần lượt 3,3% và 2,9%, trong khi Nasdaq Composite cũng sụt 1,9%.

 Chứng khoán Mỹ giảm sâu trong phiên 26/6 khi nhà đầu tư gia tăng lo ngại về dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Chứng khoán Mỹ giảm sâu trong phiên 26/6 khi nhà đầu tư gia tăng lo ngại về dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

"Số ca nhiễm Covid-19 mới đang tăng lên và tiến trình mở cửa đang bị đình trệ là hai yếu tố tác động tới thị trường phiên này. Những diễn biến tiêu cực này ít nhất cũng sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của các DN" - ông Tom Essaye, nhà sáng lập công ty nghiên cứu The Sevens Report nhận xét. "Những diễn biến tiêu cực này ít nhất cũng sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của các DN".

"Việc dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đang làm dấy lên lo ngại rằng đợt hồi phục gần đây sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và ngày càng có nhiều khả năng hoạt động kinh tế phải đóng cửa trở lại", ông Tom Essaye nói thêm.

Bang Texas ngày 26/6 đã yêu cầu tất cả quán bar và cơ sở kinh doanh có hơn 51% doanh thu từ bán đồ uống có cồn phải đóng cửa hoạt động. Các nhà hàng chỉ được phép phục vụ tối đa 50% năng lực chỗ ngồi trong nhà. "Đến nay, chúng ta thấy rõ rằng số ca nhiễm mới tăng lên chủ yếu là do một số hoạt động, bao gồm việc người dân Texas tụ tập tại các quán bar", Thống đốc bang Texas Greg Abbott nói.

Texas đã ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong 3 ngày qua, với mức cao kỷ lục gần 6.000 hôm 25/6.

Bang Florida cũng thông báo sẽ tạm dừng "việc tiêu thụ tại chỗ" các sản phẩm có cồn ở các quán bar sau khi khi nhận thêm 8.942 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 26/6 – một kỷ lục mới tại bang này.

Đây là hai bang góp phần nhỏ vào số ca nhiễm của Mỹ nhưng đang gấp rút quay trở lại các chính sách hạn chế và ngừng mở cửa thêm bất cứ lĩnh vực nào vì dịch Covid-19 đang quay trở lại, đặc biệt ở miền Nam và miền Tây nước Mỹ.

Tại Arizona, tổng số ca nhiễm tăng 5,4%, vượt qua trung bình trượt 7 ngày là 2,9%. Trên toàn nước Mỹ, tổng số ca nhiễm mới được công bố trong ngày 26/6 là hơn 33.000.

Cổ phiếu của những DN có liên quan chặt chẽ đến quá trình mở cửa kinh tế đồng loạt lao dốc. United Airlines, American và Delta giảm hơn 3%. Hãng du thuyền Norwegian Cruise Line giảm 5%.

Jon Hill, chiến lược gia tại BMO, cho rằng nỗi lo về dịch bệnh đã khiến nhà đầu tư suy nghĩ lại về vị thế trước cuối tuần, tương tự diễn biến giao dịch hồi tháng 3 và tháng 4. Điều này có lợi cho trái phiếu và tiêu cực đối với cổ phiếu, khi các nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế có thể không phục hồi mạnh như mong đợi. "Rất có khả năng sự lạc quan của thị trường có thể giảm mạnh vào tháng 7 và tháng 8", nhà chiến lược Hill nhận định.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm giảm xuống mức đáy kỷ lục 0,29%. Với kỳ hạn 3 năm, con số này cũng giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 0,17%.

Trong một diễn biến khác, bài kiểm tra sức chịu đựng các ngân hàng thường niên do FED thực hiện cho thấy một số ngân hàng có thể bị suy giảm vốn về gần mức tối thiểu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Vì vậy, các ngân hàng sẽ phải dừng các chương trình mua lại cổ phiếu và tạm thời không được tăng chi trả cổ tức. Theo một nhà phân tích của Morgan Stanley, hai ngân hàng Wells Fargo và Capital One có thể bị buộc phải cắt giảm cổ tức.

Phó Chủ tịch FED Randall Quarles tuyên bố: "Tôi kỳ vọng các ngân hàng sẽ tiếp tục quản lý việc phân bổ vốn và rủi ro thanh khoản một cách thận trọng nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, quỹ đạo của sự phục hồi kinh tế vẫn còn mong manh".

Sau thông báo của FED, cổ phiếu nhiều ngân hàng lớn lao dốc. Bank of America và JPMorgan Chase giảm trên 5%. Wells Fargo sụt 7,4% trong khi Goldman Sachs mất 8,7%.

Nguyễn Thu (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gioi-dau-tu-ban-thao-truoc-nguy-co-covid-19-quay-lai-chung-khoan-my-lao-doc-tuan-thu-2-388284.html