Giỏi chuyên môn, khéo ứng xử

Hội thi 'Cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2018' của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 mới đây để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Những cuộc đua tài về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống và năng khiếu cá nhân của thí sinh thể hiện trên sân khấu thật sôi nổi, tự tin, hấp dẫn. Qua hội thi, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc vai trò người cán bộ hội 'giỏi chuyên môn, khéo trong ứng xử'.

“Gừng càng già càng cay” là ấn tượng khán giả dành cho Thượng úy QNCN Trần Thị Thu, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, thí sinh “cứng tuổi” nhất của hội thi. Vượt qua phần thi kiến thức, xử lý tình huống một cách xuất sắc và đầy tính thuyết phục, nội dung phần thi năng khiếu của chị thể hiện qua trích đoạn chèo “Người giữ lửa” tạo ấn tượng với ban giám khảo và đông đảo khán giả. Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết: "Cả ba phần thi tôi đều nghiên cứu, chuẩn bị kỹ. Kiến thức công tác phụ nữ tôi đã nắm chắc qua nhiều năm đảm nhiệm vai trò cán bộ HPN; phần thi năng khiếu xoay quanh câu chuyện có thật của một hội viên HPN Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Bằng sự dịu dàng, thiết tha, người vợ đã gần gũi, khuyên giải người chồng tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm, trở về với cuộc sống gia đình…". Nội dung vở kịch sâu sắc với tình huống có thật, cộng với giọng hát chèo mượt mà của nhân vật chính khiến phần thi của chị được khán giả nhiệt tình cổ vũ.

Phần thi năng khiếu của cán bộ Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Ảnh: ĐỨC VIỆT

Nội dung được khán giả háo hức chờ đợi nhất hội thi là phần xử lý tình huống. Các tình huống được ban tổ chức xây dựng kịch bản rất công phu và giàu kịch tính. Ở tình huống: “Gia đình một hội viên đang mong mỏi có con; đã đi kiểm tra ở nhiều bệnh viện khác nhau, các bác sĩ đều đưa ra kết luận: Vợ chồng vô sinh. Chị xử lý như thế nào?”. Bình tĩnh, tự tin, Đại úy QNCN Quách Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch HPN Bộ CHQS TP Hải Phòng cho rằng: “Với hoàn cảnh này thì trong vai trò cán bộ hội, tôi sẽ động viên để vợ chồng cùng thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ vượt qua giai đoạn khó khăn. Tiếp đó sẽ phân tích và đưa ra hướng xử lý thấu tình đạt lý, trong đó cần nhờ đến can thiệp của y học, hoặc phương án xin con nuôi. Các cụ xưa vẫn thường nói “công sinh không bằng công dưỡng”…

Đối với tình huống do bản thân làm cán bộ hội, thường xuyên phải công tác xa nhà, nhưng chồng và bố mẹ chồng không ủng hộ, Thiếu tá QNCN Đặng Lệ Thúy, Phó chủ tịch HPN Bộ CHQS tỉnh Nam Định, chia sẻ: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, vì vậy tùy từng trường hợp cụ thể để mỗi người có hướng giải quyết cho phù hợp. Bản thân tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp tâm sự để chồng và bố mẹ chồng hiểu công việc của mình, đồng thời sẽ dành thời gian trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn, đặc biệt là chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo. Bản thân tôi cố gắng thu xếp công việc gia đình hợp lý, khoa học, bảo đảm hài hòa giữa công tác hội và gia đình…".

Còn rất nhiều tình huống xảy ra trong đời thường, như: Vợ chồng chỉ có hai con gái, trong khi sức ép gia đình muốn có con trai nối dõi tông đường; gia đình bạn xuất hiện người thứ ba; một hội viên muốn ly hôn vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc; một người bạn có ý định tham gia bán hàng đa cấp; con cái trong gia đình ham chơi, bỏ học… đều được các thí sinh khéo léo, đưa ra phương án xử lý tinh tế, thấu tình đạt lý.

Tại hội thi, các thí sinh đều thể hiện tốt và có sức thuyết phục ở cả ba phần thi; không chỉ nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, quân đội và quân khu về công tác phụ nữ, gắn với hoạt động thực tiễn công tác hội ở cơ sở mà còn là những "chuyên gia" trong xử lý các tình huống đời thường và là những "nghệ sĩ" trên sân khấu... Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Vũ Thị Phương Lan, Trưởng ban Phụ nữ Quân khu 3, cho rằng: “Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thì những người làm công tác phụ nữ cũng không đứng ngoài cuộc. Quan điểm của Ban tổ chức hội thi là người làm công tác phụ nữ không chỉ có kiến thức về nghiệp vụ mà còn phải là "chuyên gia" xử lý các tình huống trong cuộc sống; đồng thời là thủ lĩnh trong các hoạt động phong trào... Hội thi vừa là sân chơi để các thí sinh có cơ hội thể hiện mình, cũng là lớp tập huấn để chị em có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi, hoàn thiện bản thân”.

Nói về hiệu quả của cuộc thi, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó chính ủy Quân khu 3 khẳng định: “Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với phụ nữ LLVT Quân khu 3, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác hội đối với đội ngũ làm công tác phụ nữ. Trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ cũng được chú trọng hơn ở từng cơ quan, đơn vị, là cơ sở để chất lượng, hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ của LLVT Quân khu 3 được nâng lên trong những năm tới”.

Bài và ảnh: HẢI BÌNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gioi-chuyen-mon-kheo-ung-xu-554087