Giới chuyên gia: Chỉ có ông Trump mới biết trước kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung bên lề G20

Người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành cuộc gặp được trông chờ từ lâu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Osaka (Nhật Bản) vào 11 giờ 30 phút ngày 29/6 giờ địa phương (9 giờ 30 phút ngày 29/6 giờ Hà Nội).

Nhà Trắng thông báo thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề hội nghị G20. (Nguồn: Reuters)

Cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Mỹ - Trung nhiều khả năng là sự kiện được theo dõi sát sao nhất tại Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, trong bối cảnh Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thêm thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu hai bên không đạt được thỏa thuận tại hội nghị G20.

Phát biểu với báo giới, ông Gidley cho hay, Tổng thống Trump - người nổi tiếng là ưa thích các cuộc đàm phán song phương thay vì các cuộc thảo luận đa phương - dự kiến sẽ tiến hành tổng cộng 9 cuộc gặp song phương trong thời gian lưu lại Nhật Bản, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào lúc 14 giờ ngày 28/6 giờ địa phương (12h giờ ngày 28/6 giờ Hà Nội).

Trước đó, chuyên gia Cơ quan nghiên cứu chiến lược Evercore ISI của Mỹ, Donald Straszheim dự báo, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 có 3 kết quả có thể xảy ra. Một là Mỹ đồng ý tạm hoãn vô thời hạn việc đánh thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Hai là Mỹ tạm hoãn đánh thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong một thời gian nhất định. Ba là trong tuyên bố sau cuộc gặp, Mỹ không đề cập đến việc tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chuyên gia Donald Straszheim bình luận, kết quả thứ 3 là nguy hiểm nhất, bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ nhanh chóng thực hiện biện pháp đánh thuế cao (mức 25%) đối với tổng giá trị 325 tỷ USD hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Bắc Kinh. Nếu kết quả này xảy ra, chiến tranh thương mại Trung - Mỹ tiếp tục leo thang sẽ là điều không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, Chuyên gia bình luận thời sự của Mỹ Gordon G. Chang, tác giả cuốn “Trung Quốc sắp sụp đổ” lại tỏ rõ không hy vọng nhiều vào kết quả, ông này cho rằng, cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ có thể bị đổ bể bất cứ lúc nào.

Chuyên gia Chang cho rằng, không có gì bảo đảm rằng ông Trump sẽ không bất ngờ rời khỏi bàn đàm phán với ông Tập Cận Bình và chỉ có ông Trump mới có thể biết trước kết quả của cuộc gặp này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gioi-chuyen-gia-chi-co-ong-trump-moi-biet-truoc-ket-qua-cuoc-gap-thuong-dinh-my-trung-ben-le-g20-96590.html