Giới chức y tế tìm những người tiếp xúc gần với vợ Thủ tướng Canada

Sau khi vợ của Thủ tướng Trudeau được xác định dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế nước này đã cố gắng liên hệ với những người tiếp xúc gần.

Sau khi bà Sophie Grégoire Trudeau - vợ của đương kim Thủ tướng Canada Justin Trudeau, với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, lực lượng y tế nước này tìm cách liên hệ với những người đã có tiếp xúc gần với bà.

Vợ chồng Thủ tướng Canada Trudeau. Ảnh: Getty.

Vợ chồng Thủ tướng Canada Trudeau. Ảnh: Getty.

Cameron Ahmad, Giám đốc truyền thông của Thủ tướng Canada, cho biết, đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của ngành y tế và các triệu chứng của bà vẫn đang ở mức độ nhẹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Trudeau vẫn tiếp tục kế hoạch cách ly 14 ngày của mình. Hiện tại, theo lời khuyên của các bác sĩ, ông sẽ chưa xét nghiệm SARS-CoV-2 do chưa có triệu chứng nào.

Canada cho biết, hôm 12/3 Thủ tướng Trudeau đã tổ chức các cuộc họp qua điện thoại với lãnh đạo Italy, Mỹ và Anh.

Theo số liệu mới nhất của chính phủ Canada, cho đến ngày 12/3, Canada đã có 138 trường hợp nhiễm được xác nhận./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: CNBC

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/gioi-chuc-y-te-tim-nhung-nguoi-tiep-xuc-gan-voi-vo-thu-tuong-canada-1021335.vov