Giới chức Ukraine bất ngờ đổi lời về vaccine Nga

Nhà ngoại giao Ukraine cho rằng Nga đang tuyên truyền sai lệch về vaccine Sputnik V ở Ukraine, từ chối công nhận vaccine Nga.

Thông tấn TASS đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba mới đây tuyên bố rằng, ông phản đối việc sử dụng vaccine Sputnik V của Nga ở nước này. Các thông tin trước đó về việc Kiev đạt được thỏa thuận cho việc mua vaccine Sputnik V cũng như thực hiện sản xuất vaccine Nga tại Ukraine thực chất chỉ là "hiệu ứng tuyên truyền" của Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba phủ nhận việc Kiev mua vaccine Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba phủ nhận việc Kiev mua vaccine Nga.

Theo đó, trả lời kênh truyền hình Ukraine 1 + 1 hôm 11/1, Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh, các thông tin về vaccine Sputnik V ở Ukraine đều là do chiến dịch tuyên truyền rất hiệu quả của nhà sản xuất Nga.

"Tôi muốn nói rõ rằng khả năng tuyên truyền của Sputnik V vượt xa khả năng và hiệu quả thực tế của nó. Với tư cách là một thành viên của chính phủ, tôi sẽ phản đối quyết định này. Bởi vì Nga không quan tâm đến sức khỏe của người dân Ukraine, họ quan tâm đến việc áp đặt những lời lẽ và ý thức hệ tuyên truyền của mình bằng cách cung cấp vaccine của họ" - Ngoại trưởng Ukraine nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine khẳng định: "Có một yếu tố quan trọng hơn nhiều từ quan điểm về lợi ích của Nga so với yếu tố y tế. Đó là yếu tố tuyên truyền".

Tuần trước, Bộ Y tế Ukraine tuyên bố rằng không thể đăng ký Sputnik V tại nước này trước khi kết thúc Giai đoạn Ba của thử nghiệm lâm sàng.

Dẫu vậy, người đứng đầu Hội đồng Chính trị của đảng đối lập "Vì sự sống", ông Viktor Medvedchuk tuyên bố rằng lập trường này không liên quan gì đến y học cũng như quyền lợi của công dân Ukraine.

Ông Medvedchuk cho rằng, công dân Ukraine có quyền được lựa chọn những vaccine mà họ muốn tham gia. Trước đó, ông Medvedchuk cho biết, Công ty dược phẩm Biolec ở Kharkov đã nộp các thủ tục giấy tờ cho cơ quan chức năng để đăng ký nhà nước đối với Sputnik V, bao gồm cả việc sản xuất trong nước và việc tiêm chủng cho người dân.

Giữa lúc tin tức này mới được một mình ông Medvedchuk đăng tải, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal báo cáo rằng Kiev đang tiến hành đàm phán với tất cả các nhà sản xuất vaccine trên toàn thế giới ngoại trừ các nhà sản xuất của Nga.

Sau đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng nước này sẽ sớm triển khai một đợt tiêm chủng quy mô lớn nhờ nguồn cung cấp vaccine từ Trung Quốc.

TASS cho biết, Kiev đã ký hợp đồng mua hơn 1,9 triệu liều chế phẩm do hãng Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất với lô đầu tiên 700.000 liều dự kiến vào tháng 2/2021.

Hiện vaccine Sputnik V của Nga vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng nên chưa được sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA).

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu năm nay đã có cuộc điện đàm, nội dung bao gồm cả việc thúc đẩy hợp tác phát triển chia sẻ vaccine và sản xuất vaccine Nga tại châu Âu.

Tuy nhiên, phó phát ngôn viên Chính phủ Đức, bà Ulrike Demmer ngày 6/1 cho biết việc sản xuất vắcxin Sputnik-V của Nga ở Liên minh châu Âu (EU) chỉ có thể thực hiện sau khi vắcxin này được Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cấp phép.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/gioi-chuc-ukraine-bat-ngo-doi-loi-ve-vaccine-nga-3425912/