Giới chức quân đội Mỹ, Nga thảo luận về vấn đề Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, giới chức quân đội Mỹ và Nga ngày 4/3 đã gặp nhau tại Áo để thảo luận về tình hình Syria, trong bối cảnh một lực lượng thường trực của Mỹ sẽ vẫn hiện diện tại nước này nhằm đánh bại tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford. Ảnh: TASS-AFP/TTXVN

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford. Ảnh: TASS-AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Đại tá Pat Ryder - cho biết Chủ tịch của hội đồng này, Tướng Joseph Dunford đã gặp Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov tại thủ đô Vienna của Áo. Trong một tuyên bố, ông Tyder nêu rõ: "Các quan chức quân đội hai nước đã thảo luận về việc giảm nguy cơ đụng độ giữa các chiến dịch của liên quân và của Nga tại Syria, đồng thời trao đổi quan điểm về thực trạng quan hệ quân sự song phương cũng như tình hình an ninh quốc tế hiện nay tại châu Âu và các vấn đề quan trọng khác".

Sau khi Nga can dự vào cuộc xung đột Syria năm 2015, Moskva và Washington đã có những biện pháp giảm nguy cơ đụng độ trong các chiến dịch chống IS, cảnh báo cho nhau về các chiến dịch không kích đã được lên kế hoạch nhằm tránh va chạm. Ông Ryder nêu rõ: "Hai lãnh đạo quân đội đều thừa nhận tầm quan trọng của việc duy trì kênh liên lạc thường xuyên để tránh những tính toán sai lầm và tăng cường sự minh bạch, đồng thời giảm nguy cơ đụng độ ở các khu vực mà quân đội của chúng tôi đang hoạt động gần nhau".

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Quản lý Hàng không Dân dụng Jordan ngày 4/3 đã cho phép các hãng hàng không của nước này nối lại sử dụng không phận Syria cho các chuyến bay sau khi xem xét tình hình thực tế.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của ủy ban trên cho biết các hãng hàng không muốn sử dụng không phận Syria có thể nghiên cứu đánh giá những rủi ro và công bố lộ trình bay và độ cao mà họ dự định đưa vào khai thác. Trước đó, các chuyến bay của nhiều hãng hàng không Jordan sử dụng không phận Syria đã bị đình chỉ vào năm 2012.

Cũng liên quan vấn đề Syria, truyền thông khu vực ngày 4/3 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung 7 bộ trưởng của Syria vào danh sách trừng phạt. Theo đó, 7 quan chức Syria được bổ nhiệm trong chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng 11 năm ngoái sẽ bị bị phong tỏa tài sản và bị cấm nhập cảnh châu Âu. Danh sách này bao gồm những người đứng đầu các bộ Nội vụ, Du lịch, Giáo dục, Giáo dục Đại học, Nhà ở và Công vụ, Du lịch, và Công nghệ thông tin và truyền thông. Như vậy đến nay, EU đã áp đặt trừng phạt đối với tổng cộng 277 người Syria. Danh sách này được EU áp dụng kể từ ngày 1/12/2011 và được cập nhật hàng năm.

Phạm Ánh - Trương Tuấn - Việt Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/gioi-chuc-quan-doi-my-nga-thao-luan-ve-van-de-syria-20190305114438893.htm