Giới chức Pháp cam kết tăng cường nỗ lực chống khủng bố

Các nhà lãnh đạo Pháp đưa ra cam kết trên sau khi có mặt ở hiện trường vụ tấn công bằng dao tại tòa soạn cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris khiến ít nhất 4 người bị thương.

Ngày 25/9, Thủ tướng Pháp Jean Castex, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin và Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo đã có mặt tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở tòa soạn cũ của báo Charlie Hebdo xảy ra trước đó cùng ngày.

Vụ việc khiến ít nhất 4 người bị thương, xảy ra vào thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử các nghi can trong vụ xả súng tại tòa soạn Charlie Hebdo hồi năm 2015. Hiện giới chức Pháp đang điều tra vụ việc theo hướng tấn công khủng bố.

Charlie Hebdo không còn quá xa lạ với các vụ tấn công, khi báo này thường xuyên đăng tải những hình ảnh biếm họa liên quan đến đạo Hồi. Mới đây, tòa soạn báo này đã đăng lại tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed, khiến cộng đồng Hồi giáo vô cùng tức giận./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gioi-chuc-phap-cam-ket-tang-cuong-no-luc-chong-khung-bo/665997.vnp