Giới chức Mỹ - Triều tiến hành vòng đàm phán thứ 5 tại Panmunjom

Ngày 6-6, các quan chức cấp chuyên viên của Mỹ và Triều Tiên đã nhóm họp lại tại làng đình chiến Panmunjom (Pan-mun-chơm) trên biên giới liên Triều để thảo luận về chương trình nghị sự cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un), dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12-6 tới.

Giới chức Seoul cho biết, phái đoàn Mỹ, do Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Sung Kim (Xung Kim) dẫn đầu, đã đàm phán với phái đoàn Bình Nhưỡng do Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui (Chuê Xơn Hui) dẫn đầu vào lúc 10 giờ (giờ địa phương). Hai bên dự kiến xem xét chương trình nghị sự trước thềm cuộc gặp Mỹ-Triều, trong đó tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và sự bảo đảm an ninh của Washington.

Các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã có 5 vòng đàm phán, bắt đầu từ ngày 27-5, để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử nói trên. Bốn vòng đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên trước đó cũng diễn ra tại Panmunjom vào các ngày 27-5, 30-5, 2-6 và 3-6.

Trong diễn biến liên quan ngày 5-6, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ duy trì "sức ép tối đa" đối với Triều Tiên đến khi nào Bình Nhưỡng tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert (Hi-thơ Nau-ơ) nhấn mạnh "các biện pháp trừng phạt và gây sức ép vẫn có hiệu lực".

Trước đó, Nhà Trắng thông báo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ bắt đầu lúc 9 giờ (giờ Singapore) ngày 12-6 tới tại Khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/gioi-chuc-my-trieu-tien-hanh-vong-dam-phan-thu-5-tai-panmunjom-540703