Giới chủ đã 'chịu' tăng lương tối thiểu năm 2019 lên 2%

VH- Ngày 26.7, Hội đồng Tiền lương quốc gia tiếp tục họp phiên thứ hai thảo luận về mức tăng lương tối thiểu vùng khu vực doanh nghiệp năm 2019.

Ông Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH cho biết, tại phiên họp này, đại diện người lao động là Tổng LĐLĐ Việt Nam vẫn giữ nguyên mức đề xuất như ở phiên họp trước là tăng 8%. Trong khi đó, đại diện giới chủ là Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) thay vì đề xuất không tăng như ở phiên họp thứ nhất đã “chịu” tăng lên 2%. Tuy nhiên, theo khảo sát một số Hiệp hội doanh nghiệp, thì mức tăng lương tối thiểu năm 2019 có thể chấp nhận được là 4%. Kết thúc phiên họp, cả hai bên vẫn chưa thống nhất về mức tăng lương tối thiểu vùng, do đó Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ còn phải bàn thảo, làm rõ những căn cứ đề xuất ở phiên tiếp theo.

NGUYÊN KHANG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/kinh-t%E1%BA%BF/gioi-chu-da-chiu-tang-luong-toi-thieu-nam-2019-len-2