Giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi trong nhà vệ sinh, bảo vệ 73 tuổi lĩnh 12 năm tù

Trong lúc dọn dẹp tại khu vực nhà vệ sinh, thấy cháu Ngọc nên gã bảo vệ đã đưa kẹo ra dụ dỗ, định giở trò đồi bại với nạn nhân nhưng không thành.

Trong lúc dọn dẹp tại khu vực nhà vệ sinh, thấy cháu Ngọc nên gã bảo vệ đã đưa kẹo ra dụ dỗ, định giở trò đồi bại với nạn nhân nhưng không thành.

Bị cáo Lê Bá Nhân tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Công lý

Bị cáo Lê Bá Nhân tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Công lý

Ngày 28/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với Lê Bá Nhân (SN 1945, trú khối 6, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX cho rằng, bản án sơ thẩm đã đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo nên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nhân.

Cáo trạng thể hiện, khoảng 13h30 ngày 12/10/2017, Lê Bá Nhân là bảo vệ Trường Tiểu học Thị trấn Phố Châu (điểm lẻ) dọn dẹp tại khu vực nhà vệ sinh học sinh. Thấy cháu Ngọc (tên đã thay đổi, SN 2009) nên Nhân đã đưa kẹo ra dụ dỗ rồi thực hiện hành vi đồi bại nhưng không thành.

Sự việc sau đó được bé gái kể lại với gia đình. Nhân bị bắt và truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em, theo điều 102 Bộ luật Hình sự 1999.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 25/5/2018, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Lê Bá Nhân 12 năm tù giam. Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo Nhân kháng cáo.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-8-tuoi-trong-nha-ve-sinh-bao-ve-73-tuoi-linh-12-nam-tu-a253054.html