Giờ Trái đất 2018: Tắt đèn, 'sống xanh hơn'

Tối 24-3, với thông điệp 'Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn', Lễ Tắt đèn Chiến dịch Trái đất 2018 do Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) đã thu hút được đông đảo người dân Thủ đô tham gia.

Giờ Trái đất được thực hiện từ năm 2009 là hành động thể hiện nỗ lực của Việt Nam nhằm thực hiện cam kết cắt giảm 8% lượng khí thải nhà kính đến năm 2030. Năm nay là năm thứ 10 liên tiếp Việt Nam tham gia tổ chức sự kiện “Giờ Trái đất”. Năm 2017, sau 1 giờ kêu gọi tắt các thiết bị điện không cần thiết, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 471.000 KWh, tương đương với 746 triệu đồng.

Tắt đèn trong 60 phút là ý tưởng nhằm ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Đúng 20 giờ 30, đại diện các đơn vị cùng bấm công tắc tượng trưng, thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018. Chương trình sau đó được tiếp tục với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ và những chia sẻ, giao lưu về vấn đề bảo vệ môi trường của các đại sứ chương trình năm nay.

Trước đó ban tổ chức chương trình đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động làm xanh hóa môi trường sống đô thị; tổ chức sự kiện đi bộ hưởng ứng Giờ Trái đất tại tuyến phố đi bộ với sự tham dự của các đại sứ chiến dịch và hơn 1.000 bạn trẻ…

Tin, ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/gio-trai-dat-2018-tat-den-song-xanh-hon-534509