Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng 2018: Đón hơn 3 triệu lượt khách về tham quan

Tính từ ngày 01/3 Âm lịch đến nay (sáng 9/3 Âm lịch), Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã đón trên 3 triệu lượt khách về tham quan, trẩy hội…

Mặc dù lượng khách đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc, mất an toàn, an ninh, quá tải. Các hoạt động trong khuôn khổ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018 cho đến thời điểm này vẫn diễn ra trang nghiêm, thành kính, an toàn, thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho đồng bào và du khách thập phương trẩy hội.

Trên 1500 chiến sỹ lực lượng vũ trang, trên 3000 sinh viên tình nguyện cùng với hàng nghìn cán bộ của các cơ quan, đơn vị đã được huy động để phục vụ lễ hội một cách chu đáo, an toàn.

Tỉnh Phú Thọ vẫn đang nỗ lực rất cao để giữ vững được “5 không” trong mùa lễ hội năm nay (Không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả mang tính “chặt, chém”; không có người ăn xin, ăn mày; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm).

Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho người dân và du khách, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp với công an các tỉnh, thành phố kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động lưu động đến khu vực diễn ra các hoạt động lễ hội để thực hiện hành vi phạm tội. Bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền; bố trí các tổ tuần tra lưu động để kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Hệ thống loa truyền thanh của Khu di tích thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các nội quy của lễ hội, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa kẻ gian, bảo quản tài sản cá nhân.

Ảnh internet

UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong dịp Giỗ Tổ. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu dịch vụ trông giữ xe tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã vùng ven Đền Hùng phải đăng ký, có bảng niêm yết giá theo quy định và thực hiện đúng phương án bố trí các bãi trông giữ xe được Ban Tổ chức phê duyệt.

Đối với dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, các hãng taxi, xe buýt thực hiện nghiêm túc việc kê khai giá theo quy định hiện hành, niêm yết công khai giá đã đăng ký trên các phương tiện vận tải, tại bến bãi, các trạm dừng để thuận tiện cho hành khách tham gia sử dụng dịch vụ và kiểm tra theo dõi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra trên 130 cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung ở khu vực Đền Hùng, TP Việt Trì, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao. Thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện, xử lý trên 20 cơ sở vi phạm.

Các Đội kiểm tra liên ngành đã phát hiện, xử lý nhiều bãi xe trái phép, thu giữ vé xe, các đồ chơi nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở hàng trăm trường hợp ăn mặc phản cảm khi đi lên các khu vực Đền và nhiều hành vi phản cảm khác, phấn đấu đưa Lễ hội Đền Hùng trở thành lễ hội mẫu mực của cả nước.

Về với Đền Hùng, Nhân dân và du khách thập phương không chỉ được thỏa nguyện tâm linh thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ Tổ tiên mà còn được hòa mình vào không gian lễ hội truyền thống đặc sắc với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, hấp dẫn. Với kỳ vọng sẽ đón khoảng từ 7 - 8 triệu lượt khách trong mùa lễ hội năm nay, Ban Tổ chức đang nỗ lực hết mình để tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân và du khách thập phương về trẩy hội.

Trâm Anh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/gio-to-hung-vuong-le-hoi-den-hung-2018-don-hon-3-trieu-luot-khach-ve-tham-quan-35910