Giờ thứ 8 của bộ đội 'Sáu-chín-hai'

Khu thể thao đa năng của Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Hà Nội) từ lâu đã trở thành 'điểm hẹn' của cán bộ, chiến sĩ thư giãn, rèn luyện sức khỏe vào giờ thứ 8.

Trung sĩ Trần Văn Chiến, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 bộc bạch: “Trung đoàn 692 có nhiều dụng cụ phù hợp với sở thích của từng người nên ngoài thời gian huấn luyện, chúng tôi xem đây là nơi rèn luyện thêm sức khỏe”.

 Chiến sĩ Tiểu đoàn 4 luyện tập ở khu thể thao đa năng.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 4 luyện tập ở khu thể thao đa năng.

Còn Binh nhất Nguyễn Hữu Dũng ở Trung đội 8, Đại đội 3 vui vẻ nói: “Do được bố trí khoa học theo phương pháp tăng dần độ khó, vì thế, người mới tập luôn nhanh chóng làm quen được các dụng cụ. Với chiến sĩ mới, đơn vị cử một tổ hướng dẫn động tác để bảo đảm an toàn, đúng kỹ thuật nên bộ đội rất hào hứng”. Hiện nay số người tham gia luyện tập đông nên chỉ huy đơn vị phải xây dựng kế hoạch để bộ đội rèn luyện khoa học nhằm phát huy hiệu quả của từng loại máy, dụng cụ tập. Khu thể thao đa năng khá phong phú, đa dạng, gồm: Sân tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn và hơn 40 máy tập đa năng, 100 dụng cụ thể thao khác... Hằng năm, đơn vị vẫn đầu tư bổ sung dụng cụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập của bộ đội.

Thượng tá Nguyễn Đình Thạo, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 692 cho rằng: “Khu thể thao đa năng đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc tăng cường thể lực cho bộ đội, đáp ứng sở trường, sở thích của từng cá nhân và giải quyết được vấn đề tư tưởng giúp bộ đội yêu mến, gắn bó với đơn vị; nhất là thời điểm huấn luyện chiến sĩ mới đã thu hút đông đảo bộ đội tham gia, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị”.

Bài và ảnh: TRẦN QUANG ĐÔNG

(Lớp Văn bằng 2 Báo chí Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gio-thu-8-cua-bo-doi-sau-chin-hai-567207