Giơ ngón cái cạnh bé mồ côi vì xả súng, TT Trump nhận 'bão' chỉ trích

Tổng thống Trump hứng chịu cơn bão chỉ trích sau khi cười tươi và giơ ngón tay cái khi chụp ảnh cùng em bé mới trở thành mồ côi vì vụ xả súng ở El Paso.

Theo Guardian, ông Trump và bà Melania đang phải hứng chịu cơn bão chỉ trích sau bức hình do đệ nhất phu nhân đăng tải trên Twitter, cho thấy ông Trump cười tươi và giơ ngón tay cái bên cạnh bà Melania, cũng đang cười và bế một em bé vừa mồ côi trong vụ xả súng hàng loạt ở El Paso mới đây.

Cha mẹ của em bé là Andre và Jordan Anchondo đã bị bắn chết vào tuần trước.

Trong chuyến đi tới thăm bệnh viện El Paso sau đó, ông Trump tái khơi mào những tranh cãi với ứng viên đảng Dân chủ Beto O'Rourke rồi lại tham gia vào một màn khẩu chiến khác với thị trưởng thành phố Dayton, ông Nan Whaley.

Ông Trump và bà Melania hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi bức ảnh này được đăng tải. Ảnh: Twitter/Melania Trump.

Ông Trump và bà Melania hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi bức ảnh này được đăng tải. Ảnh: Twitter/Melania Trump.

Cậu bé mồ côi có tên Paul đã được đưa trở lại bệnh viện theo yêu cầu của Nhà Trắng trong chuyến thăm của ông Trump. Bác của cậu bé là người đứng cạnh ông Trump trong bức ảnh, và là người ủng hộ Trump, cũng như người cha quá cố của cậu bé.

Trong vụ xả súng diễn ra hôm 3/8, cậu bé Paul bị gãy ngón tay, sau khi mẹ cậu bé lấy thân mình để che chở cho cậu và ngã đè lên cậu sau khi gục xuống bởi loạt đạn của tên sát nhân.

Bác của Paul, ông Tito Anchondo, chia sẻ với đài NPR rằng: "Tôi nghĩ mọi người đang hiểu sai ý ông Trump. Em trai tôi rất ủng hộ ông ấy".

Mặc dù vậy nhiều người vẫn chỉ trích bức ảnh do bà Melania đăng tải, cho rằng đó là "cơ hội để chụp ảnh" mặc dù Nhà Trắng không cho phép giới truyền thông tham gia cùng ông Trump trong chuyến tới thăm bệnh viện.

Tổng thống không gặp bất cứ ai trong số 8 nạn nhân sống sau vụ xả súng. Ba bệnh nhân không thể nói vì đang trong tình trạng sức khỏe yếu hoặc do họ không thể nói tiếng Anh. Năm người còn lại từ chối gặp tổng thống.

Các bác sĩ tại bệnh viện nhận xét rằng tổng thống dường như thiếu đi sự đồng cảm, sau khi ông Trump nói rằng ông đã thu hút đám đông lớn hơn so với ứng viên Dân chủ Beto O'Rourke.

Ông O'Rourke trước đó đã tuyên bố không muốn tổng thống đến El Paso, vì lịch sử những bình luận mang tình bài nhập cư của ông Trump và mối liên hệ của chúng với bản tuyên ngôn do hung thủ Patrick Crusius đăng tải trước khi thực hiện vụ xả súng.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gio-ngon-cai-canh-be-mo-coi-vi-xa-sung-tt-trump-nhan-bao-chi-trich-post976840.html