Gió mùa Đông Bắc về, gây mưa rào và dông ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (12/10), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Từ ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo, khoảng chiều ngày mai (13/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ, từ ngày 14/10 không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trong ngày 12-13/10 ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 14-15/10 ở Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; từ 14-16/10 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ đêm 14/10, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ.
Từ ngày 14/10, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.
Thời tiết Hà Nội, từ ngày 14-16/10 có mưa, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/10
Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trời có gió nhẹ. Độ ẩm: 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30- 33 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời có gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời có gió nhẹ. Độ ẩm: 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận:Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trời có gió nhẹ. Độ ẩm: 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm: 52-97%. Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trời có gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C.

Tuệ Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/gio-mua-dong-bac-ve-gay-mua-rao-va-dong-o-vung-nui-bac-bo-76922.html