Gió mùa đông bắc đợt này sẽ gây lạnh đến mức nào?

Sau nhiều ngày nắng nóng như mùa hè, từ đêm mai, miền Bắc sẽ chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Hôm nay (5/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng chiều tối và đêm 6/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ, ngày 7/12 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc sẽ rét đậm vào đầu tuần sau. Hình minh họa

Từ đêm 6/12, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét, từ ngày 7/12 các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 6/12, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ ngày 7/12, trên khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày 6/12, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, sau đó vùng mưa mở rộng xuống các khu vực khác ở Bắc Bộ. Từ ngày 7/12, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội, gần sáng ngày 7/12 có mưa rào và giông, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Sau đó không khí lạnh tiếp tục được tăng cường liên tục trong các ngày 9-10/12, duy trì trạng thái trời rét ở Bắc Bộ, riêng ngày 10,11/12 (thứ hai, thứ ba tuần sau) có khả năng xảy ra rét đậm.

Trước khi chuyển rét thì hôm nay Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời vẫn còn khá nắng nóng khi nền nhiệt cao nhất ở mức 30 độ. Nhiệt độ về đêm còn 21 độ, cảm giác se lạnh.

Các tỉnh khác của khu vực Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi, trời hửng nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30 độ, thấp nhất dao động từ 20-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ.

Tại Hải Phòng trời nắng, nhiệt độ khá dễ chịu với mức 27 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế thời tiết tương tự các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ, thấp nhất xuống 21 độ.

Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận ban ngày trời nắng, đến chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên 31 độ, về đêm giảm còn 23 độ.

Tây Nguyên ngày nắng với nền nhiệt 31 độ và giảm mạnh về đêm còn 18 độ, trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng lên tới 34 độ, đến chiều tối và đêm chuyển mưa rào và dông vài nơi. Tại TP.HCM và Cần Thơ duy trì mức 33 độ.

K.N

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gio-mua-dong-bac-dot-nay-se-gay-lanh-den-muc-nao-20181205114206863.htm