'Gió mùa 2019' sẽ hội tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng thế giới

Sau thời gian gián đoạn, 'Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2019' - Monsoon Music Festival 2019 sẽ trở lại với khán giả Thủ đô vào ngày 1 - 3/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Theo nhạc sĩ Quốc Trung – Tổng đạo diễn chương trình, 'Gió mùa' lần này sẽ mang đến một 'thực đơn' phong phú, trẻ trung, mới mẻ với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thuộc những nền âm nhạc khác nhau

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, Tổng đạo diễn Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa, sự kiện này nhằm xây dựng một lễ hội âm nhạc quốc tế có uy tín, đẳng cấp trong khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó tạo ra một thương hiệu và sản phẩm văn hóa cộng đồng cho Thủ đô, đóng góp và thúc đẩy sự phát triển đời sống âm nhạc Việt Nam, quảng bá hình ảnh Hà Nội - thành phố văn hóa truyền thống và hiện đại nói riêng, Việt Nam nói chung; góp phần phát triển du lịch văn hóa, đem đến cho công chúng một điểm đến không thể bỏ qua khi nghĩ tới Hà Nội.
Công bằng mà nói, lễ hội này đã đạt được mục tiêu đề ra khi thu hút đông đảo nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng trên thế giới đến biểu diễn, hàng vạn khán giả trẻ đến thưởng thức các tiết mục sôi động và ở đẳng cấp cao qua từng mùa. Từ năm 2014 đến nay, chương trình đã thu hút được khoảng 125.000 khán giả, cùng hơn 200 nghệ sĩ đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ảnh minh họa

Cũng theo nhạc sĩ Quốc Trung, Lễ hội "Gió mùa" năm nay sẽ mang đến một "thực đơn" phong phú, trẻ trung, mới mẻ với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thuộc những nền âm nhạc khác nhau như: Kodaline (Ireland), Mariyah (Đan Mạch), Phum Viphurit (Thái Lan), Lightcraft (Indonesia), Totemo (Israel), Hyukoh, Adoy (Hàn Quốc) và các nghệ sĩ Việt Nam: Vũ. X Skylines Beyond Our Reach, Xinh Xô, Vinh Khuất, LuTreChau… Sự kiện này được nhiều người quan tâm, đón đợi vì góp phần xây dựng một thương hiệu và sản phẩm văn hóa cộng đồng cho Thủ đô.
Tuy nhiên, nhiều người cũng kỳ vọng, lễ hội lần này sẽ chất lượng hơn, không là "bình mới rượu cũ"... Trong đó, Kodaline - ban nhạc Rock nổi tiếng từ Ireland; Hyukoh - nhóm nhạc Indie nổi tiếng nhất Hàn Quốc; Phum Viphurit - hiện tượng âm nhạc châu Á đến từ Thái Lan là 3 cái tên nổi bật trong số các nghệ sĩ quốc tế đáng chú ý trong Gió mùa 2019. Đây là những nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng triệu người hâm mộ trên thế giới và có lượng fan lớn tại Việt Nam.

Chia sẻ về nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại Monsoon 2019, ekip của nhạc sĩ Quốc Trung đã thăm dò ý kiến khán giả trên mạng xã hội. Kết quả cho thấy rất nhiều người đề xuất mời Adele đến Việt Nam biểu diễn.
Quốc Trung cho biết chuyện này không hề đơn giản. Bởi theo nhạc sĩ, cát-xê của Adele vào khoảng 1,5-2,5 triệu bảng, tương đương 50-60 tỷ đồng.

Thêm vào đó, Adele chỉ đồng ý bước chân lên sân khấu Việt Nam khi ban tổ chức cam kết trong hợp đồng rằng chương trình sẽ có 50.000 khán giả. Ngoài cát-xê, nếu mời Adele biểu diễn, đơn vị tổ chức sẽ phải tốn thêm 2-3 triệu bảng Anh cho chi phí sản xuất.

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, với một lễ hội âm nhạc thì những giá trị, chất lượng âm nhạc phải được đặt lên đầu tiên. Anh muốn hình thành một cộng đồng khán giả riêng của Monsoon Music Festival. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố mới lạ, vui vẻ của một lễ hội thì vấn đề an toàn, văn minh cũng được chú trọng đặc biệt. "Chúng tôi muốn góp phần nâng cao ý thức, thay đổi cách ứng xử, thái độ của cộng đồng với di tích, di sản văn hóa. Sau mỗi đêm diễn, rác và những vật dụng dư thừa sẽ được dọn sạch. Tôi tin, đó là cách để 'Gió mùa' đi đường dài," nhạc sỹ Quốc Trung bày tỏ.

Nhà sản xuất cũng ho biết, kế hoạch tổ chức Monsoon Music Festival thường niên đến năm 2022 tại Hoàng thành Thăng Long đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Xuất hiện vào năm 2014, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa tại Hoàng thành Thăng Long vào tháng 11 đã trở thành một sự kiện âm nhạc tầm cỡ, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua lễ hội âm nhạc này đã đem đến cho công chúng âm nhạc Việt Nam những phong cách âm nhạc mới, những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng đẳng cấp thế giới đến từ Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Israel, Bỉ, Đan Mạch, Đức... cũng như Việt Nam.

Sự kiện này mang lại không khí sôi động đúng nghĩa của một lễ hội âm nhạc chuyên nghiệp quốc tế từ khâu chuẩn bị, nghệ sĩ biểu diễn, sân khấu..., hình thành một sản phẩm văn hóa của cộng đồng và cho cộng đồng. Đặc biệt, Monsoon Music Festival là thành viên chính thức của Music Connect Asia - tổ chức liên kết các lễ hội âm nhạc lớn ở châu Á với mục đích thúc đẩy sự trao đổi giao lưu âm nhạc nghệ thuật giữa các nước.

VŨ HÀ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gio-mua-2019-se-hoi-tu-nhieu-the-he-nghe-si-noi-tieng-the-gioi-20191030071203851.htm