Giở mánh cưỡng đoạt tiền của những kẻ buôn người

Được gia đình nạn nhân nhờ đi tìm 2 đối tượng mua bán trẻ em yêu cầu đưa con họ trở về nhà hoặc đòi lại tiền bán con. Thay vì giúp đỡ gia đình nạn nhân hoặc tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng, đằng này Lương Phò Thế (trú xã Keng Đu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) lại giở mánh “cưỡng đoạt tài sản” của những đối tượng buôn người này. Táng tận hơn, Thế còn “ăn bớt” số tiền mà các đối tượng mua bán trẻ em trả lại cho gia đình bị hại.

Lương Phò Thế.

Lương Phò Thế.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 5 năm trước, Lữ Văn Chương (trú xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn) làm ăn ở Trung Quốc có quen một người phụ nữ tên Moong Thị Tiên (trú cùng xã). Trước khi về nước, Tiên bàn với Chương tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Với mỗi phụ nữ bán được, Tiên sẽ trả cho Chương 100 triệu đồng. Sau khi về quê nhà, Chương rủ Lương Văn Sơn (trú xã Keng Đu) tham gia kế hoạch này với thỏa thuận sẽ được trả công 70 triệu đồng/người.

Với chiêu bài tìm người vào tỉnh Bình Dương làm việc, Chương và Sơn đã lừa được 2 chị em Lương Thị L. và Lương Thị H. (cùng trú xã Keng Đu) đi theo. Trên đường đi, 2 chị em L. và H. gặp một người bạn trong xóm tên T. Biết 2 chị em L. và H. vào Bình Dương làm việc nên cô gái này xin đi cùng. Trong quá trình đưa 3 cô gái đi, Chương gặp Lo Văn Phay (trú cùng địa phương), sợ Phay tố giác hành vi của mình nên Chương hứa sẽ đưa cho Phay một khoản tiền để giữ im lặng.

Chương đón xe đưa 3 cô gái đi ra Móng Cái (Quảng Ninh) và liên lạc với Tiên để cho người sang đón Chương và 3 cô gái sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Tại Trung Quốc, 3 cô gái sau đó bị bán làm vợ cho người đàn ông Trung Quốc và Tiên đưa cho Chương 6,2 vạn Nhân dân tệ. Chương về Việt Nam đổi 6,2 vạn Nhân dân tệ được 186 triệu đồng rồi chia cho Sơn 70 triệu đồng và Phay 70 triệu đồng, còn lại Chương lấy 46 triệu đồng.

Vài tháng sau, Lương Thị L. từ Trung Quốc gọi điện về cho gia đình thông báo sự việc. Gia đình của L. đã đến tìm Lương Phò Thế và nhờ người này đi tìm Chương và Sơn yêu cầu đưa con gái của họ về. Nếu đưa được người về Việt Nam, gia đình nạn nhân hứa sẽ trả công cho Thế 1 con bò. Còn nếu lấy lại được tiền bán người thì gia đình sẽ chia đôi cho Thế. Thế nhận lời và đến gặp Sơn, Chương và Phay.

Lo lắng vì bị Thế phát hiện, cả ba đã kể với Thế toàn bộ sự việc và xin Thế đừng báo Công an. Thế đe dọa nếu không đưa được người về Việt Nam thì phải trả cho mỗi gia đình bị hại 100 triệu đồng. Sợ việc bị bại lộ, cả ba đã đưa toàn bộ số tiền bán được là 180 triệu đồng cho Thế để trả lại cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, Thế chỉ trả lại cho gia đình, mỗi nhà 30 triệu đồng, số còn lại Thế chiếm đoạt. Ngoài ra, Thế còn yêu cầu các gia đình bị hại trả công cho Thế 5 triệu đồng. Một tháng sau, Thế đến gặp Chương yêu cầu phải trả tiếp cho mỗi gia đình 10 triệu đồng, tổng cộng 30 triệu đồng. Số tiền này Thế chiếm đoạt để sử dụng.

Đầu năm 2020, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An phối hợp với CAH Kỳ Sơn và Đồn BP Keng Đu (BĐBP Nghệ An) tiến hành điều tra làm rõ vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng: Lương Văn Sơn và Lữ Văn Chương về hành vi “Mua bán trẻ em”; khởi tố Lo Văn Phay về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Riêng đối với Lương Phò Thế, sau khi sự việc bị bại lộ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian lẩn trốn, mới đây Phòng CSHS- CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ Thế. Ngày 16- 6, lãnh đạo Phòng CSHS cho biết, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lương Phò Thế về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226593_gio-manh-cuong-doat-tien-cua-nhung-ke-buon-nguoi.aspx